Hàng tỉ đô sẽ đổ vào Hóc Môn và Củ Chi

(PLO)- Trong khuân khổ hội nghị Xúc tiến đầu tư vào 2 huyện Hóc Môn - Củ Chi, nhiều nhà đầu tư cho biết sẽ tìm hiểu và có nhiều dự án tỉ đô tại khu vực này trong thời gian sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cam kết thực hiện nhiều dự án

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch - Tổng giám đốc Tập đoàn Sovico, nói: "Đến với Hóc Môn- Củ Chi, chúng tôi quan tâm đến chương trình phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, lao động phổ thông... Chúng tôi cũng đề xuất nâng tầm địa đạo Củ Chi, văn hóa ẩm thực, xây dựng du lịch cộng đồng"- bà Thảo nói.

Bà Thảo cho biết rất hào hứng tham gia chương trình phục hồi kinh tế của TP.HCM. Trong đó, có 2 huyện và sẽ nghiên cứu 1 số dự án, cam kết thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, để ngay trong năm nay có thể khởi công dự án. Dự kiến SOVICO sẽ đầu tư 4 dự án Hóc Môn, 7 dự án ở Củ Chi, trị giá hàng tỉ USD.

Phát biểu tại hội nghị, ông Furusawa Yasuyuki, Tổng giám đốc AEON Việt Nam cho biết lấy làm vinh dự có mặt ở hội nghị. "Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ 2 sau Nhật Bản"- ông Furusawa Yasuyuki nói.

Theo đó, AEON Việt Nam sẽ tăng tốc chuyển đổi số, mô hình kết hợp cửa hàng trực tuyến và cửa hàng truyền thống, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mở rộng các nội dung số, tạo ra ý tưởng mới cho chuỗi cung ứng, xây dựng mạng lưới phân phối hiệu quả…

AEON Việt Nam dự kiến sẽ phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ phù hợp với nhu cầu người dân và điều kiện thực tế của từng địa phương với mong muốn thúc đẩy sự tăng trường kinh tế- xã hội bền vững, thúc đẩy kết nối và tiêu thụ hàng hóa tại địa phương.

Đồng thời phát triển các dịch vụ thương mại văn minh và hiện đại cho các khu dân cư, nâng tầm phong cách sống và tạo thêm các cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đóng góp vào ngân sách địa phương.

Trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào 2 huyện Hóc Môn - Củ Chi chiều 12-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào 2 huyện Hóc Môn - Củ Chi chiều 12-4. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Jun Sung Ho, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Lotte Properties cũng cho biết đơn vị đang phát triển đô thị mới với công nghệ hàng đầu, áp dụng mô hình đô thị sinh thái thông minh ở khu Thủ Thiêm.

"Chúng tôi hy vọng và sẽ tìm hiểu thêm cơ hội đầu tư mới về khu đô thị Tây Bắc TP.HCM và các dự án mới ở 2 huyện"- ông Jun Sung Ho thông tin.

Sẽ có khu đô thị sinh thái nông nghiệp

Ngoài ra, Quỹ đầu tư CMIA Capital Partner và Surbana Jurong (Singapore) cũng thông tin về dự án "Đô thị sinh thái Nông nghiệp Thực phẩm Công nghệ cao” tại xã Trung An, huyện Củ Chi.

Đây là dự án đã được nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát từ năm 2018 với diện tích 1.018,76 ha. Mục tiêu của dự án là hình thành một khu Đô thị sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản thực phẩm (300 ha); khu logistic, kết nối vùng (Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai) nguyên vật liệu chế biến nông nghiệp - thực phẩm khép kín.

Đây là khu đô thị sinh thái gần gũi thiên nhiên, cân bằng sinh thái, đáp ứng mức dân số 100.000 người là các chuyên gia, công nhân lao động, dịch vụ thương mại và dân cư trong vùng. Tạo ra doanh thu mỗi năm khoảng 2 tỉ USD và tạo việc làm ổn định cho hơn 50.000 lao động.

"Chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện dự án"- đại diện quỹ đầu tư cho biết.

Còn ông Nguyễn Công Hồng, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecoland đề xuất về dự án khu đô thị sinh thái ở bãi chôn lấp rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn).

"Đều chỉnh quy hoạch khu chôn lắp bãi rác Đông Thạnh, hình thành đô thị sinh thái sẽ tạo ra nguồn lực hàng chục nghìn tỉ đồng. Nếu được chọn là nhà đầu tư, chúng tôi cam kết tối đa 3 năm hoàn thành dự án, xử lý bãi rác, xây dựng khu đô thị sinh thái"- ông Hồng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm