Hàng trăm công nhân ở Quảng Nam mắc kẹt vì đường ngập

(PLO)- Do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 1 qua Quảng Nam bị ngập, hàng trăm công nhân mắc kẹt trên đường đi làm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-19, quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Quảng Nam (đoạn giao với đường xuống Khu Công nghiệp Tam Thăng, TP Tam Kỳ) ngập sâu, hàng trăm công nhân mắc kẹt trên đường đi làm.

cong-nhan-mac-ket-vi-duong-ngap-1.jpg
Hàng trăm công nhân mắc kẹt vì đường ngập.

Theo ghi nhận của PV, nước băng tràn qua quốc lộ 1, ngập sâu từ 20-30cm. Tại khu vực này, xe cộ di chuyển khó khăn. Hàng trăm công nhân đứng chờ nước rút, hoặc dắt bộ qua đoạn nước ngập. Càng về trễ, nước bắt đầu rút dần, giao thông cơ bản thông suốt.

Do nước ngập, lo ngại băng qua sẽ hư xe, nhiều công nhân dắt xe qua vùng nước ngập để kịp giờ làm.

cong-nhan-mac-ket-vi-duong-ngap-3.jpg
Nhiều công nhân lo trễ giờ làm phải dắt xe qua đoạn ngập nước.

Chị Duyên (ngụ xã Tam Xuân, huyện Núi Thành) cùng đồng nghiệp mắc kẹt tại khu vực ngập nước từ sáng sớm. “Cố gắng dắt xe qua lỡ hư xe, không chạy được, lo chiều nước dâng cao hơn sẽ không về nhà được”, chị Duyên lo lắng.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay lượng lượng làm nhiệm vụ túc trực trên quốc lộ 1 24/24 trong những ngày thời tiết xấu, sẳn sàng tác chiến khi xảy ra sự cố. Hiện nay, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 thông suốt, phương tiện di chuyển bình thường.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, Các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 15-10 đến 7 giờ 16-10 ở các địa phương phía Bắc phổ biến 15-80mm, các địa phương phía Nam phổ biến từ 60-150mm.

cong-nhan-mac-ket-vi-duong-ngap-2.jpg
Hiện nay, giao thông qua Quốc lộ 1 đã thông suốt.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Trạm Thủy văn Tam Kỳ (TP Tam Kỳ) 205mm, Trạm Đo mưa Xuân Bình (huyện Núi Thành) 216mm, Trạm Khí tượng Tam Kỳ (TP Tam Kỳ) 249mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 70-170mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm