Hãng xe khổng lồ cạnh tranh không lại ô tô Trung Quốc

(PLO)-Cạnh tranh khốc liệt khiến cho hãng xe Đức khổng lồ phải cắt giảm nhân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng xeVolkswagen (Đức) vừa cho biết, sẽ cắt giảm lực lượng lao động trong những năm tới để có biên lợi nhuận và có nguồn lực đầu tư vào xe điện mà hiện chưa có nhiều bứt phá.

Hãng xe Đức có gần 700.000 nhân viên trên toàn thế giới. Ông Gunnar Kilian, giám đốc nhân sự Volkswagen cho biết, sẽ giảm lực lượng gián tiếp sản xuất, mà sẽ giúp giảm được 20% chi phí. Tuy nhiên, giảm lực lượng lao động theo cách có trách nhiệm với xã hội với những phần bù đắp xứng đáng cho nhân viên nghỉ việc.

xe
Volkswagen - một hãng xe có mặt tại Việt Nam đuổi bớt người để có lãi.

Trước đó, hãng xe cũng đã công bố về kế hoạch tiết kiệm 10 tỉ USD để giúp tăng lợi nhuận.

Lý do buộc Volkswagen phải thực thi kế hoạch trên vì hãng đã từng rót hàng chục tỉ Euro đầu tư cho xe điện, nhưng lĩnh vực này không hiệu quả do nền kinh tế toàn cầu yếu kém và nhu cầu thấp.

Ngoài ra, hãng còn phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng khi các đối thủ nội địa ở Trung Quốc cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm