Hành trình 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ

(PLO)- Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vừa tổ chức Lễ tổng kết 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group Trương Đức Hùng đã báo cáo kết quả thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2023 và điểm lại quá trình 20 năm Đường hoa kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2004.

Công trình do UBND TP chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở ban ngành cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp tại TP.

Lãnh đạo TP.HCM và Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ chia sẻ hành trình triển khai Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 và giai đoạn 2004-2023. Ảnh: MP

Lãnh đạo TP.HCM và Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ chia sẻ hành trình triển khai Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 và giai đoạn 2004-2023. Ảnh: MP

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đánh giá cao sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia vào Đường hoa Nguyễn Huệ suốt 20 năm qua.

Ông mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với tinh thần sáng tạo và không ngừng đổi mới để hàng năm có một Đường hoa thêm đặc sắc, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân TP mỗi dịp Tết đến xuân về.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tặng bằng khen của UBND TP cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vì những đóng góp cho Đường hoa Nguyễn Huệ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tặng bằng khen của UBND TP cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) vì những đóng góp cho Đường hoa Nguyễn Huệ.

Dịp này, UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp trong quá trình 20 năm Đường hoa Nguyễn Huệ.

Được tổ chức lần đầu tiên vào Tết Giáp Thân 2004, đây là năm duy nhất Đường hoa không có hình ảnh linh vật. Đến các năm Bính Tuất 2006 và Đinh Hợi 2007, linh vật cổng Đường hoa là hình ảnh đàn chó đá và bầy heo đất, vốn là những hình ảnh quen thuộc thường thấy trong đời sống hằng ngày. Mười bảy năm còn lại, linh vật cổng Đường hoa được thiết kế riêng, luôn là tâm điểm được nhiều người chờ đợi.

Trải qua hai thập kỷ hình thành và phát triển, Đường hoa Nguyễn Huệ trở thành điểm vui chơi giải trí quen thuộc của người dân Thành phố và du khách, là công trình văn hóa đặc sắc, một biểu tượng mới của Thành phố vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố, đồng bào, khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo không khí đón xuân tươi mới, bình an, hạnh phúc cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm