Hậu Giang mong báo chí phản ánh các vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm

(PLO)- Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân và doanh nghiệp quan tâm để các cấp, các ngành xem xét, giải quyết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, Hậu Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và tổng kết, trao giải báo chí tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định trong sự thành công của tỉnh thời gian quan luôn có sự đồng hành, đóng góp rất quan trọng của đội ngũ làm công tác báo chí.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Họp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: CHÂU ANH

“Báo chí đã cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng, đặc biệt trong thời gian hai năm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, báo chí là dòng chảy xuyên suốt. Các phóng viên đã dấn thân vào các vùng nóng, kịp thời phản ánh các thông tin về công tác phòng chống dịch của địa phương. Cạnh đó, tích cực đồng hành cùng chính quyền trong công tác vận động tuyên truyền các quyết sách của nhà nước vào cuộc sống; các chủ trương, đường lối của Đảng đến với nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ghi nhận sự đóng góp của báo chí.

Trong thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đồng hành trong công tác tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, các quyết sách của địa phương đi vào cuộc sống. Trong đó, cần truyền đi thông điệp nhất quán của Hậu Giang là: “Đảng bộ, Chính quyền tỉnh luôn bên cạnh để cùng đồng hành với người dân và doanh nghiệp”.

Ông Đồng Văn Thanh (đừng giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao Bằng khen cho các cá nhân, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tại giải báo chí tỉnh. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Đồng Văn Thanh (đừng giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao Bằng khen cho các cá nhân, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tại giải báo chí tỉnh. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng mong muốn báo chí phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công tác phản ánh chính sách. Đặc biệt là các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân và doanh nghiệp quan tâm để các cấp, các ngành xem xét, giải quyết và có những điều chỉnh chính sách kịp thời và phù hợp.

Dịp này, ông Đồng Văn Thanh đã trao bằng khen cho các cá nhân, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tại giải báo chí tỉnh lần thứ 18, năm 2022.

Giải nhất thể loại ảnh báo chí: tác phẩm "Chợ xuân cho những cảnh đời đặc biệt" của tác giả: Triệu Thị Cẩm Lình (Báo Hậu Giang).

Giải nhất báo in: loạt bài bốn kỳ "Vực dậy vùng đất chín rồng" của nhóm tác giả Nguyễn Hoài Thanh - Trần Trọng Toàn (Báo Hậu Giang).

Giải nhất báo nói: tác phẩm "Một vùng vững một niềm tin" của nhóm tác giả Ngọc Thưa - Kim Chi - Minh Thiện - Anh Thư - Văn Đảm (Đài PT-TH Hậu Giang).

Giải nhất báo hình: tác phẩm "Cơ hội vàng từ sàn thương mại điện tử" của nhóm tác giả Hoài Nhân - Văn Bền - Anh Thư - Giang Sơn - Phong Vũ (Đài PT-TH Hậu Giang).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm