Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM có tân chủ tịch

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng đại hội đại biểu lần thứ VII của Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-12, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 với chủ đề “Doanh nghiệp vững mạnh - TP.HCM phát triển”

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII (2022 - 2027) gồm 75 vị. Ban Kiểm tra gồm 5 vị. Ban Thường trực gồm 15 vị và phân công nhiệm vụ Tổng Thư ký.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) được bầu Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp (DN) TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu tại đại hội, ông Hòa cho biết nhiệm kỳ 2022-2027 hiệp hội đề ra tám nhiệm vụ và các giải pháp. Đồng thời, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước như tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối - phản biện và tham vấn chính sách nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho DN.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hiệp hội, nghiên cứu đề ra các giải pháp giúp DN phát triển bền vững đặc biệt là DN nhỏ và vừa. Hạn chế tình trạng DN giải thể, phá sản đặc biệt là các DN khởi nghiệp do chưa chuẩn bị kỹ về kỹ năng, năng lực và tài lực….

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại đại hội Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại đại hội Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM.

Tại đại hội, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng thành công của đại hội, chúc các cá nhân được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành, các cơ quan của hiệp hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Theo ông Mãi, TP hiện có trên 515 ngàn DN và hộ kinh doanh, đây là lực lượng quan trọng quyết định sự phát triển của TP.

Ông Mãi đánh giá cao phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời cho biết TP mong muốn cộng đồng DN tham gia tích cực hiệu quả trong triển khai Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP.

Theo ông Mãi mục tiêu đến năm 2030 TP là trung tâm kinh tế tài chính có tầm khu vực, là trung tâm dịch vụ công nghiệp hiện đại. Hiện nay cơ cấu kinh tế của TP 64% là dịch vụ, 22% xây dựng công nghiệp, nhưng TP tiếp tục tái cơ cấu để phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng cao; công nghiệp phải chuyển đổi. Đặc biệt, có ý kiến từ đại hội truyền đi thông điệp là từng DN và cả TP phải chuyển đổi theo xu hướng xanh, chuyển đổi số.

Đến năm 2030 TP là đầu tàu kinh tế cả nước về kinh tế số, chính quyền số, xã hội số. Là trung trung khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực. Thu nhập bình quân 14.500 USD/người.

Đây là mục tiêu bao trùm đến năm 2030 có đoạn thời gian trùng với nhiệm kỳ 2022-2027. Do đó, chính cộng đồng DN TP là nhân tố có tính chất quyết định đóng góp cho sự phát triển của TP. Nếu cộng đồng DN chia sẻ cùng hành động sẽ tiếp cận mục tiêu dễ dàng hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Tân Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Tân Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, ông Mãi cho biết hiện chúng ta đang đối diện khó khăn về thị trường, đơn hàng, nguồn vốn, dòng tiền,… làm sao DN cùng chính quyền TP ngồi lại, nhận diện bàn giải pháp để vượt qua thách thức. Khi chống dịch TP đã lắng nghe rất kỹ ý kiến DN và thực hiện theo rất nhiều những đề xuất sáng kiến đó. Chính vì thế TP đã vượt qua và mở cửa rất sớm.

“Trong khó khăn sắp tới nếu Chính quyền và DN cùng bàn bạc, lắng nghe chia sẻ sẽ giảm thiểu được những tác động tiêu cực…sớm vượt qua, phục hồi phát triển”- ông Mãi nói.

Đồng thời, ông Mãi mong hiệp hội DN tăng cường nâng cao hiệu quả tham vấn chính sách và đóng góp cho những điều hành của chính quyền TP. Nếu được hiệp hội cần bổ sung vào chương trình hành động sắp tới.

Theo ông Mãi, hiệp hội đã có chương trình cà phê doanh nhân hàng tháng nên nghiên cứu có chương trình đối thoại cùng chính quyền TP có thể hàng quý, hàng tháng thì tốt. Làm sao có sự tiếp xúc càng thường xuyên để TP lắng nghe kịp thời, điều chỉnh kịp thời để TP và DN đỡ vất vả hơn.

Về phía mình, UBND TP cam kết cùng cộng đồng DN TP.HCM tiếp tục hợp tác với DN. Cam kết kiên trì đầu tư nguồn lực nhiều hơn, đầu tư bài bản cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới điều hành TP thông minh lấy minh bạch hiệu quả làm tiêu chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm