Hiệu trưởng Huỳnh Văn Sơn nhắn nhủ thế hệ gen Z: 'Hãy trách nhiệm với từng phát biểu, từng cái like'

(PLO)- Cả 4 thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay đều thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học (ĐH) ĐH Sư phạm TP.HCM vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Tại đây, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, hiệu trưởng trường cho biết 2022 là năm trường triển khai tuyển sinh sau ĐH theo hình thức xét tuyển hoàn toàn mới. Tuy đối mặt với nhiều khó khăn khi cập nhật quy định nhưng trường vẫn đảm bảo chất lượng tuyển sinh với 3.130 em trúng tuyển ĐH và hơn 600 học viên sau ĐH.

Bên cạnh đó, theo ông Sơn, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên năm 2022 của trường tăng cao so với năm 2021. Đây là một tín hiệu lạc quan của ngành giáo dục khi thu hút được sự lựa chọn của các bạn trẻ tinh anh, góp phần nâng tầm chất lượng và giá trị của nghề sư phạm lên vị thế cao hơn nữa trong tương lai.

Trong đó, đáng chú ý, cả bốn thủ khoa của trường năm nay đều thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, theo bốn phương thức xét tuyển. Các em đã được trường tuyên dương, khen thưởng ngay tại buổi lễ.

Đó là sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngân, ngành sư phạm Hóa học với 29,85; sinh viên Bùi Huỳnh Trâm, ngành sư phạm Toán học; sinh viên Huỳnh Thị Tuyết Ngân, ngành sư phạm Ngữ văn và sinh viên Vũ Hoàng Đăng, ngành sư phạm Toán học.

Thủ khoa Nguyễn Thị Bích Ngân phát biểu tại khai giảng.

Thủ khoa Nguyễn Thị Bích Ngân phát biểu tại khai giảng.

Nhắn nhủ đến những tân sinh viên, GS-TS Huỳnh Văn Sơn nhắn nhủ thế hệ sinh viên sư phạm hôm nay cần trau dồi không chỉ tri thức sâu rộng mà cả nhãn quan tiến bộ và những kỹ năng quan trọng trong xã hội hiện đại.

“Các thầy cô giáo thế hệ Z (nhóm người được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2012 - PV) như các bạn cần tận dụng lợi thế tiếp cận và vận dụng công nghệ vào công tác dạy học; năng động và sáng tạo với các hoạt động, phương pháp giảng dạy mới; có quan điểm cởi mở và có cá tính riêng để “giao tiếp” với người học” - ông Sơn chia sẻ.

GS Huỳnh Văn Sơn mong mỏi với sự năng động của thế hệ Z, các bạn tân sinh viên sẽ cảm nhận sâu sắc về việc sống và học tập có trách nhiệm.

“Đừng quên ngày cha mẹ chính thức tạm biệt bạn để bạn trở thành sinh viên vẫn canh cánh nhiều nỗi lo thầm lặng. Xin hãy nhớ giọt nước mắt của mẹ, bàn tay chai sần của cha hoặc mái tóc bạc của ông bà để các bạn sống thật trách nhiệm. Hãy tôn trọng bản thân mình, thương yêu chính mình dù môi trường sống có khó khăn, thách thức… Có thể lúc nào đó, chúng ta chưa hài lòng về bất kỳ điều gì, nhưng mong các bạn hãy trách nhiệm để lựa chọn cách thể hiện hay ứng xử thật trách nhiệm. Trách nhiệm với từng phát biểu, từng cái like hay từng phản ứng dù ảo hay thật trên mạng xã hội và cả đời sống thực… Hãy trách nhiệm hãy trách nhiệm, ít nhất với chính mình để sống tốt, bởi đó là hình ảnh, là cuộc đời của chúng ta" - ông Sơn nói.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn chia sẻ với sinh viên, học viên và thầy cô giáo tại khai giảng.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn chia sẻ với sinh viên, học viên và thầy cô giáo tại khai giảng.

Nhắn nhủ với đội ngũ giảng viên, GS-TS Huỳnh Văn Sơn mong thầy cô tiếp tục thể hiện trách nhiệm đối với từng hoạt động nghề. Hãy làm sao cho từng tiết học thật sự có cảm xúc, có rung cảm đích thực; có mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực thật rõ ràng; nhất là gieo những hạt mầm của ý tưởng khởi nghiệp cho từng người học…

“Chúng ta kỳ vọng người học học tốt, tốt nghiệp đúng hạn, ra trường tìm việc một cách hiệu quả, tất cả chỉ đạt khi và chỉ khi chúng ta xem việc học của người học là điểm đến. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, trường của chúng ta…” - ông Sơn phát biểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm