Hiệu trưởng thông đồng lập khống chứng từ, rút tiền trước khi nghỉ hưu

(PLO)- Trước khi nghỉ hưu, hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk thông đồng kế toán rút tiền nhà nước, gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Nguyễn Trọng Hòa, cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, ba năm tù cho hưởng án treo; Tô Viết Tài, cựu hiệu phó Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cơ sở Đắk Lắk, một năm tù cho hưởng án treo.

Tòa phạt Trần Văn Khương, phụ trách kế toán Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, ba năm tù cho hưởng án treo. Ba bị cáo bị tòa tuyên phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

hiệu trưởng.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: SĐ

Bản án sơ thẩm xác định: trong các dịp lễ, Tết các năm 2019 và 2020, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk chi tiền mua quà cho một số cá nhân, đơn vị. Trần Văn Khương lấy tiền cá nhân mua quà Tết cho nhiều người, tổng cộng hơn 600 triệu đồng.

Đến tháng 10-2020, để bàn giao tài chính khi ông Nguyễn Trọng Hòa chuẩn bị nghỉ hưu, Khương lập 20 bộ hồ sơ khống tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng để bù vào các khoản chi tiếp khách trước đó. Khi lập hồ sơ khống, ông Khương đã báo cho hiệu trưởng trường là ông Hòa biết.

Việc làm của ông Khương và cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 1,1 tỉ đồng.

Còn ông Tô Viết Tài đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có vai trò đồng phạm trong việc thực hiện hành vi giả mạo, khai man tài liệu kế toán, ký vào bốn bộ hồ sơ, chứng từ. Việc làm của ông Tài được xác định gây thiệt hại tài sản đối với nhà nước 143 triệu đồng.

Trước khi vụ án bị khởi tố, ông Khương cùng hiệu trưởng trường là ông Hòa đã nộp vào quỹ của Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk hơn 1,8 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm