Hình ảnh tuyệt đẹp lễ khai mạc SEA Games 29

21h10: Pháo hoa thắp sáng khắp sân Bukit Jalil. Lễ khai mạc SEA Games chính thức kết thúc và bắt đầu bước vào các cuộc tranh tài. Cùng nhau tỏa sáng chính là thông điệp của SEA Games 29.

Hình ảnh lễ rước đuốc và pháo hoa tại SEA Games 29.

21h5: Ngọn đuốc SEA Games đã được thắp sáng bởi các nhà vô địch và những vận động viên trẻ Malaysia.

20h47: Màn biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là ánh sáng tại lê khai mạc SEA Games 29 gồm 4 phần. Khoảng 6.000 người tham gia vào cuộc biểu diễn bao gồm nghệ sĩ, tình nguyện viên, trẻ em,...

20h37:  Lễ khai mạc SEA Games cũng trùng với dịp lễ kỷ niệm 60 năm ngày quốc khánh Malaysia. Do đó, buỗi lễ sẽ nêu bật các khía cạnh của lịch sử và văn hoá Malaysia, là màn kết hợp giữa những điệu nhảy truyền thống và âm nhạc dân gian của các quốc gia Đông Nam Á. Lễ hội ánh sáng là tâm điểm, nhằm tôn vinh những thành quả quá khứ, hiện tại và tương lai. Người xem sẽ được mãn nhãn với âm thanh, nghệ thuật đặc sắc, đa dạng để thấy được niềm tin và di sản văn hóa của đất nước Malaysia.

20h28: Quốc vương Malaysia đọc diễn văn và chính thức tuyên bố khai mạc SEA Games 29.

20h27: Đại diện VĐV và trọng tài làm lễ tuyên thệ.

20h20: Bộ trưởng thể thao và thanh niên Malaysia, ông Brig Gen Khairy Jamaluddin gửi lời chào đến tất cả các đoàn và các vận động viên đến Malaysia tranh tài ở SEA Games 29.

Hình ảnh tuyệt đẹp trên sân vận động Bukit Jalil

20h5: Những huyền thoại bóng đá và thể thao Malaysia đang được vinh danh. Đây là dịp vinh danh những huyền thoại đã có những cống hiến lớn lao cho sự phát triển của thể thao Malaysia.

19h51: Đoàn chủ nhà Malaysia tiến vào lễ đài, có đến 3 VĐV Malaysia cầm cờ cho chủ nhà ở SEA Games 29. Theo truyền thống, nước chủ nhà luôn là đoàn cuối cùng tiến vào sân vận động.

19h50: Đoàn thể thao của Việt Nam đã tiến vào lễ đài. Kiếm thủ Vũ Thành An là người cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam. Vũ Thành An, cao 1,87m, mới 25 tuổi nhưng anh đã là một tài năng sang giá của đoàn thể thao Việt Nam.

19h48: Đoàn thể thao non trẻ Timor Leste tiến vào lễ đài.

19h44: Đoàn thể thao Thái Lan bắt đầu tiến vang lễ đài trong tiếng hô vang của khắp 4 khán đài sân Bukit Jalil. Thái Lan chính là đoàn thể thao có thể cạnh tranh ngôi vị số 1 với chủ nhà Malaysia.

19h42: Đoàn thể thao Singapore đã được xướng tên.

19h40: Tiếp theo là đoàn thể thao Philippines. Các VĐV, HLV và quan chức của 11 đoàn thể thao đều đi theo sau người cầm cờ. Người cầm cờ được lựa chọn bởi Uỷ ban Olympic mỗi quốc gia.

19h39: Đoàn thể thao Myanmar bắt đầu lễ diễu hành.

19h38: Tiếp theo là đoàn thể thao Lào. SEA Games này họ có 139 VĐV tham dự.

19h37: Đoàn thể thao Indonesia bắt đầu lễ diễu hành. Năm sau, Indonesia chính là chủ nhà của đại hội thể thao châu Á Asiad 2018.

19h34: Đoàn thể thao Campuchia bắt đầu tiến vào lễ đài. Đoàn thể thao Campuchia có 196 VĐV thi đấu tại SEA Games lần này.

19h33: Theo thứ tự Alphabe thì đoàn thể thao Brunei xuất hiện đầu tiên. 2 năm trước ở Singapore, Brunei đứng thứ 10 với 1HCB và 6 HCĐ.

19h32: Bắt đầu lễ diễu hành của 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 29.

19h31: Biểu tượng của đất nước Malasyia cũng là linh vật ở SEA Games 29, chú hổ Rimau đang gầm vang khắp sân vận động. Theo tiếng Malaysia, Rimau cũng là chú hổ.

19h27: 3 môn thể thao mới lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games là cricket, khúc côn cầu và trượt băng, trong đó, Việt Nam sẽ tham dự môn Cricket. Đây là môn không phải thế mạnh của Việt Nam và Việt Nam chỉ tham dự với mục tiêu học hỏi và phát triển môn thể thao còn rất mới mẽ này với đất nước hình chữ S.

19h24: Bắt đầu lễ thượng cờ của nước chủ nhà Malaysia.

19 giờ 13: Đoàn thể thao Việt Nam có tổng cộng 471 VĐV tham dự ở 32 môn thi đấu với 276 nội dung.

19h11: Đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu đứng top 3 đại hội và giành khoảng 50 HCV.

19h10: Theo thông báo của nước chủ nhà SEA Games 29 Malaysia, đại hội có khoảng 7.000 VĐV, cán bộ và quan chức của 11 quốc gia tham dự cùng 9.000 tình nguyện viên phục vụ. Giải diễn ra trong 13 ngày, gồm 38 môn với 404 bộ huy chương được trao.

19h: Các khán giả trên khắp khán đài đã đồng thanh đếm ngược thời khắc khai mạc SEA Games. Buổi lễ khai mạc đã chính thức bắt đầu.

18h59: SEA Games 29 sẽ diễn ra trên 5 cụm sân khác nhau với 38 bộ môn và 405 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc SEA Games 29 diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil có sức chứa 84.000 khán giả, lễ bế mạc ngày 30/8 cũng diễn ra tại đây.

18h55: Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 tại Malaysia có sự tham dự của khoảng 7.000 VĐV và các quan chức đến từ 11 quốc gia trong khu vực gồm chủ nhà Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Singapore, Philippines, Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor. Giải khai mạc vào hôm nay 19/8 và kết thúc vào ngày 31/8. Tuy nhiên, trước đó đã có một số bộ môn thi đấu như bóng đá, Chinlone, bắn cung,…

Trước lễ khai mạc SEA Games 29 hơn 30 phút, 1 cơn mưa lớn đã đổ xuống SVĐ Bukit Jalil, nơi diễn ra lễ khai mạc. Tuy vậy, bất chấp trời mưa to, lễ khai mạc vẫn diễn ra như dự kiến.

An ninh được thắt chặt phía ngoài SVĐ

Người hâm mộ háo hức đến SVĐ tham dự sự kiện lớn nhất khu vực

Quang cảnh tuyệt đẹp phía ngoài sân vận động

Mọi thứ bên trong đã sẵn sàng chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc

Lễ khai mạc SEA Games 29 trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) diễn ra vào lúc 19 giờ tới nay (19/8).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm