HLV Nhật Bản bị nói là dùng ‘dao mổ trâu giết gà’

Dư luận bóng đá thế giới đang châm biếm HLV Moriyasu Hajime của đội tuyển Nhật Bản khi lấy chuyện LĐBĐ Nhật Bản bố trí chuyên cơ cho nhóm cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu đến Việt Nam là dùng “dao mổ trâu giết gà”.

Trên lý thuyết và cụ thể hơn là trên sàn chuyển nhượng, giá trị cầu thủ Nhật Bản rất cao, thậm chí có tính toán những ngôi sao đá bóng ở châu Âu của Nhật Bản có giá trị cao hơn cả đội tuyển Việt Nam. Và cũng vì sự chênh lệch lớn đấy mà HLV Hajime đang rất áp lực trên chiếc ghế bị rung lắc dữ dội.

Báo chí nước ngoài lên tiếng rằng HLV Hajime chỉ cần dàn sao đá J-League đã mạnh hơn chủ nhà Việt Nam nhiều lắm rồi, cần gì phải gọi về những Minamino (Liverpool), Maya Yoshida (Sampdoria), Ritsu Doan (PSG Eindhoven)... và bố trí chuyên cơ đưa họ đến Việt Nam nữa.

Trên bảng xếp hạng lẫn phong độ và thành tích liên tục góp mặt ở các kỳ World Cup kể từ France 98 đến nay cho thấy Nhật Bản phải ở tốp đầu bảng B chứ không thể thứ tư như hiện nay được. Không chỉ HLV Hajime mà cả LĐBĐ Nhật Bản đang lo lắng đây là World Cup diễn ra tại châu Á mà Nhật Bản được xem là khách quen ở vòng chung kết lại vắng mặt.

Thế nên việc ông Hajime và LĐBĐ Nhật Bản chăm chút cho các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và mong họ sớm có mặt tại Hà Nội là điều rất bình thường chứ không phải là lấy “dao mổ trâu giết gà” như báo chí nước ngoài châm biếm.

Saudi Arabia đầu bảng B đang 12 điểm, gấp đôi số điểm của Nhật Bản. Thậm chí Úc dù thua Nhật Bản ở lượt đấu gần đây nhưng Úc vẫn hơn Nhật Bản một trận thắng và Oman cũng xếp trên Nhật Bản nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Đã hai lần Nhật Bản thua hai đội kèo dưới không có cầu thủ đi đá nước ngoài ở châu Âu nên lần này với Việt Nam, HLV Hajime thận trọng hơn bao giờ hết.

Đáng ngại hơn là đá với Việt Nam xong, Nhật Bản chỉ có bốn ngày vừa di chuyển vừa chuẩn bị cho trận tiếp theo tại Oman. Đó là lý do đá với Việt Nam xong, ngay trong đêm 11-11, toàn đội Nhật Bản sẽ di chuyển ngay sang Oman.

Mới đây, báo chí Hàn Quốc lại chọc ngoáy vào nỗi đau của đội tuyển Nhật Bản và HLV Hajime đó là dòng tít “Nhật Bản đang run sợ trước đội tuyển Việt Nam”. Cụ thể là tờ Chosun còn phân tích rằng đội bóng xứ Phù Tang của HLV Hajime đang run rẩy khi phải đối đầu với chiến lược gia người Hàn Quốc là ông Park Hang-seo. Nhật Bản đang lo sợ bị đội tuyển Việt Nam dội gáo nước làm tan giấc mộng World Cup tại Qatar 2022 của đội bóng liên tục dự World Cup từ năm 1998. 

Đội tuyển Nhật Bản trị giá 2.800 tỉ đồng

Đó là đánh giá của Transfermakt ghi nhận tổng giá trị của đội hình tuyển Nhật Bản là 122,76 triệu USD. Con số đó tương đương 2.800 tỉ đồng.

Giá trị đấy tăng cao nhờ đội tuyển Nhật Bản có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, trong đó tiền vệ Kamada có giá trị cao nhất lên tới 27,5 triệu USD (hơn 620 tỉ đồng). Đ.TR 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm