HLV Polking: chưa đến lúc nói về đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Đông Timor. ẢNH: SIAM

Tại buổi họp báo trước lượt trận đấu của bảng A, HLV người Đức gốc Brazil chia sẻ: “Việt Nam đang là đương kim vô địch, Thái Lan có bề dày lịch sử tại AFF Cup nhưng đây chưa phải thời điểm để nói về cặp đấu này. Theo tôi, cả hai đội đều có cùng mục tiêu, trước hết phải vượt qua vòng bảng rồi mới tính tiếp. Tuyển Thái Lan đem đến AFF Cup những cầu thủ tốt nhất. Đây là một hành trình dài và chúng tôi có mục tiêu, động lực để tiến vào trận chung kết”.

Chủ nhà Singapore và… sư tử giấy
Chủ nhà Singapore và… sư tử giấy
(PLO)- Sẽ thật dũng cảm khi đặt cược “những chú sư tử” nâng cúp vô địch AFF Cup lần thứ năm vào ngày đầu năm mới trên đất Singapore.

So với thầy trò Park Hang-seo, thời gian hội quân giữa HLV Polking và “Voi chiến” là không nhiều. Bên cạnh đó, hai trụ cột Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan nhập đội trễ (do còn nhiệm vụ với CLB tại Nhật Bản) phần nào cũng ảnh hưởng đến sự gắn kết của tuyển Thái Lan.

HLV 43 tuổi Polking cho biết thêm: “Thật không dễ để thi đấu tại AFF Cup 2020 nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để đi đến trận cuối cùng. Tuyển Thái Lan là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ chất lượng và họ đang rất hào hứng được thể hiện.

Lão tướng Dangda vẫn là "chim đầu đàn" ở tuyển Thái. ẢNH: BKP

Dù không thi đấu cọ xát quốc tế nhưng Thái Lan vẫn duy trì giải đấu quốc nội nên các cầu thủ vẫn đạt được thể lực tốt. Tuy không có nhiều thời gian rèn giũa nhưng các tuyển thủ vẫn duy trì được cảm giác tốt với bóng. Trước mắt, nhiệm vụ của chúng tôi là phải đưa ra chiến thuật hợp lý để chiến thắng. Kế đến mới hướng mục tiêu đến chức vô địch AFF Cup năm nay”.

Tại trận mở màn AFF Cup 2020 vào ngày mai (5-12), tuyển Thái Lan khởi động bằng cuộc đọ sức nhàn nhã với đối thủ dưới tầm Đông Timor. Tuy nhiên HLV Polking vẫn dành cho đối thủ sự tôn trọng: “Đông Timor là một đội bóng trẻ, họ có rất nhiều cầu thủ U-23 tham dự AFF Cup lần này. Thế nhưng chúng tôi không thể xem thường họ. Các cầu thủ trẻ thường đem đến sự bất ngờ nên chúng tôi phải tôn trọng họ. Hy vọng Thái Lan sẽ có một khởi đầu thuận lợi và ấn tượng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm