HLV quần vợt gặp khó vì hộ chiếu Nga

(PLO)- Tay vợt số 2 thế giới, Anett Kontaveit phải ngừng làm việc với Dmitry Tursunov chỉ vì hộ chiếu HLV của cô mang quốc tịch Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV quần vợt người Nga - Dmitry Tursonov. Ảnh: GETTY

HLV quần vợt người Nga - Dmitry Tursonov. Ảnh: GETTY

Cựu tay vợt số 20 thế giới - Tursunov đã góp phần thúc đẩy Kontaveit thi đấu thăng hoa trong thời gian gần đây, giúp tay vợt người Estonia - Kontaveit lọt vào top 10 nửa cuối năm 2022. Qua đó giúp cô đủ điều kiện tham dự WTA Finals.

Tuy nhiên mới đây, tay vợt nữ số 2 thế giới - Kontaveit tiết lộ, do quá khó khăn trong việc xin thị thực vì Tursunov mang quốc tịch Nga, cô đã chuyển sang hợp tác với Torben Beltz, HLV người Anh từng giúp tên tuổi của Kebber bay cao với hai Grand Slam Mỹ và Úc mở rộng trong năm 2016.

Trước khi dẫn dắt Kontaveit từ mùa hè năm ngoái, cựu tay vợt đã giải nghệ năm 2017 - Tursonov từng huấn luyện nhiều tên tuổi lớn của làng quần vợt nữ thế giới như Elena Vesnina và Aryna Sabalenka.

Theo tin tức từ truyền thông Anh, cựu tay vợt 39 tuổi – Tursonov hiện đã chuyển sang huấn luyện cho đương vô địch Mỹ mở rộng - Emma Raducanu. Kể từ khi chia tay Torben Beltz hồi tháng 4 (chỉ sau 5 tháng hợp tác), tay vợt 19 tuổi – Raducanu đã không có một HLV nào dẫn dắt.

"Bông hồng lai Anh quốc" Raducanu sẽ hợp tác với HLV Tursonov. Ảnh: GETTY

"Bông hồng lai Anh quốc" Raducanu sẽ hợp tác với HLV Tursonov. Ảnh: GETTY

Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch Grand Slam Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Với mục tiêu bảo vệ chức vô địch Grand Slam Mỹ mở rộng. Ảnh: GETTY

Theo Daily Mail, HLV Tursunov sẽ sát cánh với Raducanu tại Citi Open ở Washington DC (Mỹ) tuần tới. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ, bộ đôi này sẽ tiếp tục cùng nhau trong suốt giải đấu khó khăn ở Bắc Mỹ.

Sau Citi Open, tay vợt có biệt danh “bông hồng lai Anh quốc” Raducanu dự định thi đấu Canada Open và Western & Southern Open, trước khi cô tham gia bảo vệ chức vô địch Mỹ mở rộng (bắt đầu khởi tranh vào ngày 29-8).

Sau bước đột phá tại Wimbledon năm ngoái, Raducanu vẫn chưa thể hiện được sự ổn định với bất kỳ một HLV nào. Tay vợt nữ số 1 người Anh đã khó khăn do chấn thương suốt mùa giải, và không thi đấu kể từ sau trận thua Caroline Garcia tại vòng hai Wimbledon.

Trước thềm các giải đấu khó khăn tại khu vực Bắc Mỹ, tay vợt nữ số 10 thế giới - Raducanu đã đến Học viện IMG ở Florida (Mỹ) để rèn luyện thể chất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm