Sự kiện chưa từng có tiền lệ: “Big four” tái hợp chung một màu áo

(PLO)- Lần đầu tiên, nhóm “big four” từng quần nhau tơi tả tại các Grand Slam gồm Nadal, Djokovic, Federer và Murray sẽ thi đấu chung trong một màu áo tại Laver Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Djokovic thông báo gia nhập đội tuyển châu Âu tranh giải Laver Cup. Ảnh: GETTY

Djokovic thông báo gia nhập đội tuyển châu Âu tranh giải Laver Cup. Ảnh: GETTY

Sau khi kết nạp Andy Murray, ĐKVĐ Wimbledon - Djokovic trở thành thành viên thứ 4 gia nhập đội tuyển châu Âu. Tay vợt 35 tuổi người Serbia kề vai sát cánh cùng các “cựu thù” tại phiên bản thứ 5 của giải đấu do ATP tổ chức, diễn ra từ ngày 23 đến 25-9 ở London.

Được đặt theo tên của huyền thoại vĩ đại người Úc - Rod Laver, giải đấu đồng đội kéo dài trong ba ngày này sẽ là cuộc đọ sức giữa sáu tay vợt hàng đầu châu Âu với sáu VĐV đến từ phần còn lại của thế giới.

Cựu số 1 thế giới Djokovic hồ hởi cho biết: “Đó là giải đấu duy nhất bạn có thể chơi trong môi trường đồng đội với những người mà bạn thường cạnh tranh và được tham gia cùng như Rafa, Roger và Andy - ba đối thủ lớn nhất mọi thời đại của tôi - Đó thực sự là một khoảnh khắc độc đáo nhất trong lịch sử của quần vợt thế giới”.

Trong hai thập kỷ qua, Nadal, Djokovic, Federer và Murray đã thống trị quần vợt nam khi nhóm ”big four” giành đến 66 danh hiệu Grand Slam.

Nadal hiện đang giữ kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam đơn nam, trong khi Djokovic – tay vợt từng tham dự Laver Cup lần hai năm 2018 hiện kém đồng nghiệp Tây Ban Nha đúng một danh hiệu.

Laver Cup tranh tài tại nhà thi đấu O2 ở London, đây cũng là địa điểm tổ chức ATP Finals - kết thúc mùa giải dành cho nam từ năm 2009-2020, sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh chức vô địch đồng đội với đội tuyển châu Âu – đội tuyển bất bại, do Bjorn Borg làm đội trưởng.

"Big four" tại giải đấu ATP Finals năm 2010. Ảnh: GETTY

"Big four" tại giải đấu ATP Finals năm 2010. Ảnh: GETTY

Huyền thoại Bjorn Borg hào hứng chia sẻ: “Tôi không thể tưởng tượng được việc có bốn biểu tượng quần vợt thế giới thi đấu cùng nhau trong một đội. Tôi biết họ cũng như tôi, đánh giá cao ý nghĩa của khoảnh khắc này và sẽ cố gắng vì nó. Mỗi năm, mục tiêu của chúng tôi đều là giành chiến thắng. Tôi thích cơ hội của chúng tôi với sự có mặt của Rafa, Roger, Andy và Novak trong đội hình”.

Đội tuyển Thế giới do John McEnroe kiêm vai trò đội trưởng hiện đã kết nạp được ba thành viên chính gồm các tuyển thủ Felix Auger-Aliassime (Canada), Taylor Fritz (Mỹ) và Diego Schwartzman (Argentina).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm