HLV Shin Tae-yong lạc quan vì từng thắng tuyển Việt Nam

(PLO)- HLV Shin Tae-yong cứ như "mở cờ trong bụng" trước khi Indonesia gặp Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia Hàn Quốc của Indonesia luôn là bại tướng của cựu HLV tuyển Việt Nam.

Thời HLV Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển Quốc gia và U-23 Việt Nam thì mỗi khi HLV Shin Tae-yong chạm trán là toàn thua, thua thảm, chỉ có một trận hòa duy nhất là vòng bảng AFF Cup 2021 (đá tập trung tại Singapore).

Nay HLV Shin Tae-yong có vẻ như đổi vận khi ông Park ra đi và Việt Nam có chiến lược gia người Pháp Troussier.

Jay.jpg
Các tân binh nhập tịch của tuyển Indonesia sẽ đối đầu với Việt Nam. Ảnh: J.P

Bây giờ, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia nói: “Chuyến đi châu Âu vừa qua của tôi đã mang về Indonesia một số cầu thủ nhập tịch. Tôi rất lạc quan trong hai trận gặp Việt Nam vào ngày 21 và 26 tới đây. Với tư cách là một nhà cầm quân, tôi đã lạc quan vì tôi đã chuẩn bị rất chu đáo cho đội trong khả năng làm được. Tôi ngồi dùng bữa tối với bốn cầu thủ châu Âu, tôi đã xoáy vào nhiệm vụ là tập trung cao độ vào hai trận gặp Việt Nam”.

Báo chí Indonesia mô tả là một bầu không khí lạc quan đang bao trùm cả đội tuyển Indonesia.

VN-Indo.jpg
Hình ảnh Indonesia-Việt Nam rất nóng trên khía cạnh truyền thông ở Indonesia. Ảnh: J.P

Ông Shin Tae-yong cũng chỉ ra ở Asian Cup 2023 vừa qua, Indonesia đã thắng Việt Nam. "Còn ngày mai ư? Bóng đá không đơn giản là ghi bàn không thôi mà còn phải có sự lạc quan. Tôi lạc quan, toàn đội lạc quan để tìm hai chiến thắng trước tuyển Việt Nam", ông Shin nói.

Chuyến đi châu Âu vừa qua, HLV Shin Tae-yong đã tìm cho tuyển Indonesia bốn cầu thủ gồm trung vệ Thom Haye (Swansea, Anh), tiền đạo Jay Idzes (Venezia, Ý), tiền vệ Ragnar Oratmangoen và Nathan Tjoa Aon đều của Heerenveen, Hà Lan.

Cả một guồng máy bóng đá của Indonesia đang vận hành để làm sao đánh bại được tuyển Việt Nam ở cả hai trận, hoặc ít ra cũng phải có 4 điểm qua hai trận.

Ông Shin Tae-yong cũng tin rằng, nếu họ có chiến thắng ở Bung Karno thì sẽ vô cùng thuận lợi trong việc tìm điểm ở Mỹ Đình vào ngày 26-3.

Tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo thì toàn thắng, thậm chí thắng áp đảo Indonesia có khi... 4-0. Tuy nhiên khi ông Park đi rồi thì Indonesia không sợ Việt Nam như giám đốc kỹ thuật, HLV U-23 Indonesia Indra Sjafri từng nói. Ông đã đưa U-23 Indonesia vô địch SEA Games 32 và đánh bại U-23 Việt Nam ở bán kết SEA Games đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm