HLV Troussier chỉ ra những yếu huyệt của bóng đá Việt Nam

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đã thua ba trận vòng bảng Asian Cup 2023 và sớm xách valy về nước nhưng HLV Philippe Troussier vẫn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho các học trò.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

May mắn đã không đồng hành với đội tuyển Việt Nam (VN) ở đấu trường lớn châu Á, dù trận nào họ cũng nỗ lực hết mình. Ba trận thua Nhật Bản 2-4, Indonesia 0-1, Iraq 2-3 đã khiến thầy trò HLV Troussier lần đầu tiên tại một vòng chung kết Asian Cup không có điểm nào.

Hạn chế của bóng đá Việt Nam

Ngay sau trận thua Iraq, HLV người Pháp đã tâm sự rất nhiều với các học trò về hành trình ở vòng chung kết Asian Cup nhưng ông tế nhị không nói rõ những đánh giá của mình về những mặt còn hạn chế của bóng đá VN.

Chẳng hạn, HLV Troussier nói thẳng vai trò của ông chỉ đóng khoảng 10%-20% cho thành công trong tương lai, còn lại do nhiều phía cần chung tay để mang lại sự phát triển cho đội tuyển VN đủ sức cạnh tranh top 10 châu Á. Đây cũng là cái đích mà HLV Troussier hướng đến khi cố gắng giúp các học trò từ hạng 15 châu Á vào top 10, ít nhất trong thời gian của bản hợp đồng 3,5 năm của ông cho mục tiêu lớn World Cup 2026.

15_BAICHINH_Troussier_BDVN_800_.jpg
HLV Troussier và các cầu thủ tại Asian Cup ở Qatar. Ảnh: VFF

Điều đầu tiên ông Troussier nhắc đến là cải thiện chất lượng giải vô địch quốc gia, hiện đang xếp thứ 14 châu Á. Tiếp đến, các cầu thủ VN phải nỗ lực góp mặt ở các giải đấu lớn châu Âu, thấp hơn là Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Thái Lan.

Rất dễ thấy sự tăng tốc của bóng đá Nhật Bản thời ông Troussier còn cần quân cách đây 24 năm từng vô địch Asian Cup, khi ấy trào lưu cầu thủ châu Á xuất ngoại chơi bóng không nhiều. Hiện tại, Nhật Bản và ứng cử viên nặng ký khác là Hàn Quốc có hầu hết tuyển thủ đá những giải hàng đầu châu Âu. Bóng đá VN bây giờ không có cầu thủ nào đá giải nước ngoài, trừ mỗi Công Phượng nhưng mài mòn ghế dự bị tại Nhật và không được gọi lên đội tuyển.

Điều đầu tiên ông Troussier nhắc đến là cải thiện chất lượng giải vô địch quốc gia, hiện xếp thứ 14 châu Á.

Một yếu tố khác mà ông Troussier nhìn nhận VN còn thiệt thòi là chưa hấp dẫn các nhà tài trợ lớn, hay vai trò của các cầu thủ Việt kiều. So với ba quốc gia Đông Nam Á góp mặt tại Asian Cup, đội tuyển VN có mỗi thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip, trong lúc Thái Lan có 2 gương mặt, Indonesia có 7 cầu thủ, Malaysia với 14 cái tên nhập tịch.

Các tuyển thủ VN tiến bộ sau từng trận đấu lớn

HLV Troussier cảm nhận điều quan trọng nhất từ hành trình Asian Cup là các học trò của mình trưởng thành hơn qua từng trận và vui mừng khi họ nhuần nhuyễn hơn với triết lý bóng đá mới. Ông ví mình như một nhạc trưởng trong một dàn nhạc giao hưởng và các học trò là những nhạc công, cần có sự phối hợp đồng điệu với nhau, không chỉ cho mục tiêu giành chiến thắng mà còn là cách thắng.

Dĩ nhiên, HLV Troussier và các học trò đều thất vọng sau ba trận thua, dù tất cả đều nghĩ đến khả năng vượt qua vòng bảng Asian Cup hoặc ít nhất phải thắng một trận. Ông thừa nhận đội tuyển VN đã không gặp may, vì nếu có một kết quả tốt, mọi thứ sẽ khác, mọi người cũng nghĩ khác. Ông thầy người Pháp cho biết các học trò thua cuộc nhưng đã học hỏi nhiều thứ và cái đích cuối cùng trên con đường lớn vẫn là sân chơi World Cup.

Điều khiến HLV Troussier hài lòng với các học trò tại đấu trường châu Á chính là tinh thần chiến đấu luôn cố gắng đến những giây phút cuối. Hơn nữa, các tuyển thủ VN đều nhập cuộc với một trạng thái tự tin, không sợ hãi trước bất kỳ đối thủ lớn nào. Ông Troussier hy vọng sau Asian Cup, học trò của ông với những kinh nghiệm đã tích lũy sẽ làm tốt hơn ở hai cuộc tái đấu quan trọng với Indonesia vào tháng 3 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm