HLV Troussier nói gì sau trận hòa Thái Lan?

(PLO)- Nhà cầm quân người Pháp của U-22 Việt Nam (VN) nói rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch do mình đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận U-22 Việt Nam hòa 1-1 với Thái Lan tối 11-5 ở lượt cuối bảng B SEA Games 32, HLV Troussier bày tỏ sự hài lòng theo kiểu mình “cầu được ước thấy”.

Chiến lược gia Pháp nói: “Trận đấu với Malaysia chúng tôi đầy áp lực, buộc chúng tôi phải thắng và chúng tôi đã làm được điều đó. Trận gặp Thái Lan mang tính chung kết bảng, chúng tôi đặt mục tiêu không thua, và chúng tôi cũng làm được điều đó.

Bị Thái Lan dẫn bàn trước, nhưng VN bình tĩnh tổ chức thế trận và san bằng đó là điều đáng quý qua cách nhìn của HLV Troussier. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bị Thái Lan dẫn bàn trước, nhưng VN bình tĩnh tổ chức thế trận và san bằng đó là điều đáng quý qua cách nhìn của HLV Troussier. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Khi gặp Thái Lan, VN đã bị dẫn bàn trước từ sai lầm của hậu vệ, chúng tôi đã tổ chức tốt thế trận để gây áp lực trở lại và ghi bàn, đó là điều tôi cảm thấy thích thú, hài lòng và lạc quan nhất. Cầu thủ của tôi đã tự tin làm điều đó để có bàn gỡ hoà.

Trong bóng đá phải làm quen việc bị dẫn bàn rồi tổ chức lại để ghi bàn san bằng và nhiều hơn nữa. Cầu thủ của tôi đã bình tĩnh tổ chức thế trận tốt hơn và ghi bàn trở lại. Cầu thủ đã chứng minh những gì họ có thể làm, điều đó có nghĩa cầu thủ đã kiểm soát được mình, kiểm soát cuộc chơi, kiểm soát bóng và ghi bàn”.

Nói về đối thủ Indonesia ở bán kết, HLV Troussier cho rằng, đó là một tập thể được chuẩn bị cực kỳ chu đáo từ ba năm trước, đó là những gương mặt ưu tú nhất của tuyển quốc gia, U-22 và U-20 quốc gia. Indonesia cũng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và nhiều cầu thủ trẻ là trụ cột của CLB đá giải trong nước. Mặt sân Olympic cũng quen thuộc với Indonesia hơn VN. Indonesia cũng hơn VN một ngày nghỉ trước khi đá bán kết.

HLV Troussier nhìn nhận các trận bán kết, nhất là trận VN - Indonesia sẽ là trận đấu thú vị, chất lượng cao vì cả hai đều muốn góp mặt ở chung kết.

Trong khi đó truyền thông Indonesia lại bắt đầu lo lắng cho thầy trò HLV Sjafri khi đối đầu với VN ở bán kết. Họ chỉ ra hai trận toàn thua của U-22 Indonesia cũng do HLV Sjafri dẫn dắt hồi SEA Games 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm