HLV Troussier và “dấu xe đổ” của thầy châu Âu

(PLO)- VFF giao chỉ tiêu ban đầu cho ông Troussier là vào chung kết SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào cuối tháng 4, tương tự người tiền nhiệm Park Hang-seo nhưng phía sau vẫn là kỳ vọng lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, tân HLV Philippe Troussier người Pháp sẽ đến Việt Nam chuẩn bị dẫn dắt các đội tuyển quốc gia ngay từ đầu tháng 3. Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú tiết lộ: “Trước mắt, mục tiêu dành cho HLV Troussier tại SEA Games 32 là vào chung kết. Đây là một chỉ tiêu hợp lý, vì dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển U-22 Việt Nam đã giành HCV hai lần liên tiếp”.

HLV Troussier với rất nhiều thử thách khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VNE

HLV Troussier với rất nhiều thử thách khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VNE

Thực tế tham vọng của VFF cao hơn nhiều, như ngay sau khi ngồi vào ghế chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn nói nhiều đến cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2026 và chính bản hợp đồng gần 3,5 năm của VFF cũng chọn “điểm rơi” cho World Cup 2026.

Có thể VFF muốn gia giảm sức ép cho thầy mới đến từ châu Âu không giao chỉ tiêu vô địch SEA Games nhưng chắc hẳn ông Troussier không muốn về sau ông Park. Ngoài ra, một yếu tố nữa mà ông Troussier chắc cũng biết rất rõ là các đời HLV tiền nhiệm chưa thầy ngoại nào gặt hái thành công như ông Park, đặc biệt là những HLV châu Âu.

Hơn năm năm của HLV Park Hang-seo với bản hợp đồng có một lần gia hạn, ông Park đã giành một chức vô địch AFF Cup, hai ngôi vô địch SEA Games, á quân U-23 châu Á 2018, bán kết Asiad 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vào đến vòng loại cuối World Cup 2022… Những chiến tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

HLV Troussier thừa hiểu chỉ có hiện thực hóa kỳ vọng World Cup 2026 hoặc vào bán kết Asian Cup... thì mới vượt qua được cái bóng của ông Park Hang-seo.

HLV Troussier thừa hiểu chỉ có hiện thực hóa kỳ vọng World Cup 2026 hoặc vào bán kết Asian Cup... thì mới vượt qua được cái bóng của ông Park Hang-seo.

Dự World Cup là điều mà ông Troussier từng giúp những nền bóng đá như Nam Phi, Nhật Bản… hoàn thành, thậm chí là vượt qua cả vòng bảng như đã làm với bóng đá Nhật ở World Cup 2002.

Một HLV châu Âu được xem là hiểu về bóng đá Việt Nam sẽ thách thức với việc chinh phục những cột mốc mới khi mà các HLV châu Âu như Weigang (Đức) chỉ về nhì SEA Games 1995 và HCĐ AFF Cup 1996; Colin Murphy (Anh) giành HCĐ SEA Games 1997; HLV Riedl (Áo) á quân AFF Cup 1998, HCB SEA Games 1999, 2003, tứ kết Asian Cup 2007, vòng loại thứ ba Olympic 2008; Henrique Calisto (Bồ Đào Nha) vô địch AFF Cup 2008, á quân SEA Games 2009…

Còn lại, thành tích kém nhất qua các đời HLV châu Âu đến với Việt Nam là Falko Goetz (Đức) trắng tay ở SEA Games 2011 hay với HLV Christian Letard (Pháp) còn tệ hơn khi bị sa thải trước AFF Cup 2002 và nổi tiếng với vụ kiện VFF lên FIFA đòi khoản tiền bồi thường gần 3 tỉ đồng.

Hy vọng thầy châu Âu mới Philippe Troussier sẽ không đi vào những vết xe đổ của các đồng nghiệp tiền nhiệm và giành nhiều thành tích cao hơn HLV Park Hang-seo, như mong mỏi của VFF lẫn người yêu bóng đá Việt Nam.•

HLV Troussier từ chối lương 300.000 USD,
nhận lương 60.000 USD/tháng

Ông Troussier có một sự nghiệp cầm quân lừng lẫy hơn HLV Park Hang-seo và chấp nhận thử thách mới ở Việt Nam bằng một tình yêu cao hơn tiền bạc. Nếu như ông Park lần đầu tiên nắm một đội tuyển quốc gia Việt Nam thì ông thầy người Pháp đã trải qua bảy đội tuyển với những dấu ấn để đời khi tham gia các vòng chung kết World Cup, châu Á hay Olympic. Tuy nhiên, ông Troussier nhận lương tháng ở Việt Nam rất khiêm tốn, chỉ khoảng 60.000 USD, hơn ông Park 10.000 USD. Một trợ lý của HLV Troussier thời còn ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF tiết lộ một đội tuyển ở châu Phi trả ông 300.000 USD/tháng nhưng ông chỉ thích làm việc tại Việt Nam. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm