HLV Troussier có phù hợp với bóng đá Việt Nam?

(PLO)- Ông thầy người Pháp 68 tuổi Philippe Troussier sẽ chính thức dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ tháng 3 với bản hợp đồng gần ba năm rưỡi cùng tham vọng lần thứ ba giúp một đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bản lý lịch trích ngang đồ sộ của HLV Troussier là một bảo chứng cho việc VFF dễ dàng đặt bút ký hợp đồng với ông. Thầy người Pháp trở thành nhà cầm quân các đội tuyển Việt Nam lớn tuổi nhất với bản hợp đồng ban đầu dài hơi nhất, là HLV đầu tiên từng dẫn dắt một đội tuyển tham dự World Cup.

Sức ép của một HLV từng trải

Và bất kỳ thầy ngoại mới nào gắn bó với bóng đá Việt Nam, dư luận thường đặt ra câu hỏi liệu HLV này có phù hợp? Gần nhất là ông Park Hang-seo hồi tháng 10-2017 rất hồi hộp và căng thẳng khi người ta nhắc lại biệt danh “ngài ngủ gật”, hay từng bị LĐBĐ Hàn Quốc sa thải, hoặc trong thời điểm đó chỉ nắm một đội bóng hạng ba…

HLV Troussier rất tự tin khi bước vào chiếc ghế nóng mà HLV Park Hang-seo để lại. Ảnh: VFF

HLV Troussier rất tự tin khi bước vào chiếc ghế nóng mà HLV Park Hang-seo để lại. Ảnh: VFF

Bản thân ông Park cũng dè dặt với các đời thầy ngoại tiền nhiệm chỉ có tuổi thọ sự nghiệp bình quân tại Việt Nam trong tám tháng và ông mong cuộc phiêu lưu của mình kéo dài một năm là thành công. Nhưng chính ông cũng không ngờ mình lại có duyên với bóng đá Việt Nam, đã giành nhiều chiến tích và kéo dài bản hợp đồng 5,5 năm, cho đến lúc cả ông và VFF cần một sự thay đổi khác.

Tương tự, HLV Troussier lần này chắc hẳn cũng gánh nhiều sức ép bởi so sánh, mức độ phù hợp lẫn sự thành công với bóng đá Việt Nam còn nhiều ẩn số. Dĩ nhiên, ông Troussier sẽ trải qua các thử thách không chỉ ở Đông Nam Á (SEA Games và AFF Cup) hay những giải châu lục (Asian Cup, Asiad), Olympic và đặc biệt là tham vọng dự vòng chung kết World Cup 2026 khi châu Á có đến 8,5 suất.

Ông thầy người Pháp rất từng trải sau hơn 20 năm hành nghề HLV với những cuộc dấn thân ở 11 nước và nắm đến bảy đội tuyển quốc gia cùng nhiều chiến tích vang dội. Trước năm 1998, ông Troussier đã gắn bó với bóng đá Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Morocco, dẫn dắt những chú đại bàng Nigeria và đặc biệt là đưa Nam Phi đến với vòng chung kết World Cup 1998. Ông có biệt danh “phù thủy trắng” qua những thành tích biến những đội bóng bậc thấp hoặc trung có cửa đi World Cup.

Bản lý lịch trích ngang đồ sộ của HLV Troussier là một bảo chứng cho việc VFF dễ dàng đặt bút ký hợp đồng với HLV người Pháp này.

Những bước ngoặt với bóng đá châu Á

Nhưng có lẽ dấu ấn lớn nhất của HLV Troussier có tính quyết định cao đến việc VFF nhanh chóng ký hợp đồng là phương pháp nhào nặn bóng đá trẻ. Năm 1999, HLV Troussier đã giúp đội tuyển U-20 Nhật Bản về nhì ở giải vô địch bóng đá trẻ thế giới. Rất nhiều học trò được ông đưa lên khoác áo U-23 Nhật Bản vào đến tứ kết Olympic 2000 tại Úc và chơi cho đội tuyển quốc gia vô địch Asian Cup 2000. Nhờ đó, ông đã được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm 2000 của châu Á.

Sự nghiệp của HLV Troussier thăng tiến mạnh mẽ khi ông gây tiếng vang lớn ở Nhật Bản qua việc giúp đội tuyển quốc gia Đông Á lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của vòng chung kết World Cup 2002. Ông thầy người Pháp chia tay bóng đá Nhật Bản năm 2003 và chu du qua nhiều quốc gia khác nhưng không thể gặt hái chiến tích nào khác ấn tượng hơn.

Ngay ở thời kỳ tiếp theo, ông Troussier từng bị Qatar sa thải trước thời hạn hai năm hợp đồng khi không thể giúp tuyển quốc gia của họ chơi vòng chung kết Asian Cup 2004, sau trận thua Indonesia 1-2 ở vòng bảng. HLV người Pháp cũng có thời gian làm việc tại các CLB nhà giàu Thâm Quyến, Triết Giang (Trung Quốc) và không gây nhiều tiếng vang, trước khi cập bến Trung tâm đào tạo trẻ PVF với cương vị giám đốc kỹ thuật hồi giữa năm 2018.

Dù mát tay với các vùng bóng đá kém phát triển ở châu Á và châu Phi so với những lục địa khác nhưng không phải HLV Troussier đến đâu cũng thành công, vì ông phải “có bột mới gột nên hồ”.

Hy vọng sự mát tay với những nền bóng đá thấp và trung bình của ông sẽ tiếp tục phát huy ở Việt Nam hướng đến World Cup 2026.•

VFF: “Không ai hơn Troussier!”

Một đại diện VFF cho biết đã sàng lọc nhiều hồ sơ ứng cử vào ghế HLV các đội tuyển Việt Nam đều không có thành tích và hiểu biết nhiều như ông Troussier sau quãng thời gian dài ông hành nghề ở làng bóng châu Á. VFF cũng đã từng “thử việc” HLV người Pháp khi giao đội tuyển U-19 Việt Nam cho ông và vượt qua vòng loại U-20 châu Á nhưng tiếc là vòng chung kết bị hủy do dịch bệnh COVID-19. Cũng đã lâu không nắm một đội tuyển quốc gia, hợp đồng ban đầu của HLV Troussier là giúp tuyển U-23+2 Việt Nam giữ vàng SEA Games 32 tổ chức vào cuối tháng 4-2023 tại Campuchia. Đầu năm 2024, ông Troussier mới cùng tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2023 ở Qatar, sau khi có hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào cuối năm 2023. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm