Tuyển Indonesia ‘buông’ AFF Cup; AFC vinh danh HLV Troussier

Shin Tae-yong tuyên bố “đầu hàng” HLV Park Hang-seo

Chiến lược gia người Hàn Quốc, Shin Tae-yong thừa nhận tuyển Indonesia không có khả năng cạnh tranh chức vô địch AFF Cup 2020 trước các đối thủ mạnh như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

HLV Shin Tae-yong trong ngày nhận chức HLV trưởng đội tuyển Indonesia. ẢNH: PSSI

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới với Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh: “Mục tiêu của tôi giúp U-20 Indonesia vượt qua vòng bảng World Cup U-20 năm 2021, sau đó sẽ cạnh tranh chức vô địch AFF Cup 2022. Thế nên VCK U-19 châu Á và AFF Cup diễn ra trong năm nay chỉ là tiền đề giúp Indonesia vươn lên mạnh mẽ hơn trong tương lai”.

Mục tiêu nêu trên cũng có nghĩa, tuyển Indonesia không đặt nặng thành tích tại AFF Cup 2020, giải đấu đội tuyển Việt Nam hiện là nhà đương kim vô địch và đặt mục tiêu bảo vệ thành quả hai năm trước. Bên cạnh đó, Thái Lan và Malaysia cũng là những đối thủ đáng gờm, rất khó để Indonesia tạo “địa chấn” tại AFF Cup 2020. Tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Indonesia từng nhận các thất bại trước Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

HLV Shin Tae-yong cho biết thêm: “Không có nhà cầm quân nào muốn nhận thất bại. Tuy hiên thực lực của Indonesia hiện nay chưa đủ để cạnh tranh ngoài việc cải thiện chuyên môn và chờ đợi kết quả tốt hơn trong tương lai. Tôi mong rằng, PSSI lẫn những ai yêu mến bóng đá Indonesia cùng hỗ trợ giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu dài hơi này”.

HLV Troussier thời còn dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. ẢNH: AFC

Thuyền trưởng U-19 Việt Nam được AFC vinh danh

HLV trưởng đội tuyển U-19 Việt Nam, Philippe Troussier được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa vào tốp 10 đề cử HLV vĩ đại nhất VCK giải vô địch châu Á (Asian Cup).

Theo diễn giải của AFC, HLV Troussier và các đồng nghiệp được đề cử đều là những nhà cầm quân đại tài của bóng đá châu Á, những người dẫn dắt và truyền cảm hứng cho các học trò của mình. Xuyên suốt 64 năm lịch sử Asian Cup, chỉ có 16 HLV đưa được đoàn quân của mình đánh bại mọi đối thủ để chạm tay vào chức vô địch.

Trước khi nhận trọng trách giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo trẻ VPF năm 2018, rồi nhận lời dẫn dắt và đưa đội tuyển U-19 Việt Nam giành suất tham dự VCK châu Á 2020 (tại Uzbekistan), HLV Troussier có 10 năm gắn bó với bóng đá châu Phi.

Ông Troussier hướng dẫn các cầu thủ trẻ Việt Nam trên sân tập. ẢNH: VFF

HLV người Pháp cũng từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản 1998, chỉ hai năm sau ông cùng “Samurai xanh” đoạt chức vô địch châu Á 2000, góp phần đưa những tên tuổi Nanami, Shinji Ono, Takahara, Mochizuki… lên hàng “sao” quốc tế đồng thời giúp tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002.

Cùng được đề cử với HLV Trourssier là các ứng viên nổi bật Khalil Al Zayani đưa Saudi Abrabia vô địch 1984, HLV người Italia Alberto Zaccheroni, HLV người Brazil Zico cùng Nhật Bản vô địch 2004 và Felix Sanchez vừa cùng Qatar vô địch Asian Cup 2019.

Khán giả hâm mộ có thể bầu chọn HLV vĩ đại tại các VCK Asian Cup tại đây, trước khi AFC “khóa sổ” vào lúc 15 giờ ngày 20-7. Hiện HLV Khalil Al Zayani tạm giữ tỉ lệ áp đảo 77% so với các đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm