Văn Hậu chính thức về Việt Nam đấu V-League

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Quang Vinh khẳng định, Văn Hậu sẽ trở về nước và tham gia đấu trường V-League 2020, nơi nhà ĐKVĐ đang gặp những khó khăn do hàng loạt trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng… dính chấn thương khiến Hà Nội FC lẹt đẹt ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Tháng 9-2019, Đoàn Văn Hậu gia nhập đội bóng Hà Lan SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn một năm. So với những cầu thủ từng xuất ngoại như Xuân Trường, Công Phượng hay cựu tiền đạo Công Vinh, Văn Hậu được kỳ vọng sớm thành danh nơi xứ người do thể hình, thể lực và chuyên môn đáp ứng được yêu cầu khắt khe ở châu Âu.

Tuy nhiên hạn chế về ngôn ngữ, khiến hậu vệ sinh năm 1999 gặp không ít khó trong việc tiếp nhận thông tin từ đồng đội trên sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu thi đấu trong màu áo đội trẻ SC Heerenveen. ẢNH: SCH

Trong khoảng thời gian 10 tháng đầu quân tại SC Heerenveen, Văn Hậu được vỏn vẹn 4 phút hưởng bầu không khí bóng đá châu Âu. Thời gian còn lại, cầu thủ người Thái Bình chủ yếu thi đấu trong màu áo đội trẻ CLB Hà Lan.

Vào ngày 30-6, hợp đồng một năm của Văn Hậu đáo hạn nhưng phía SC Heereveen không phát đi bất cứ thông điệp nào dù đơn vị chủ quản sẵn sàng bỏ tiền chi trả lương tháng, tạo điều kiện cho Văn Hậu có thêm thời gian rèn giũa chuyên môn tại châu Âu. Trước sự im hơi lặng tiếng của đối tác, Hà Nội FC buộc phải đưa ra quyết định kéo Văn Hậu hồi hương.

Sau 10 tháng học hỏi tại châu Âu, Văn Hậu sẽ xuất hiện trở lại tại giai đoạn hai V-League 2020. ẢNH: SCH

Theo chia sẻ của chủ tịch Quang Vinh, việc Văn Hậu hồi hương không chỉ giúp hậu vệ trẻ có thời gian được cọ xát góp ích cho CLB mà bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm sự lựa chọn cho đội tuyển quốc gia, nhằm chinh phục những mục tiêu tại vòng loại World Cup 2022; bảo vệ chức vô địch AFF Cup dự kiến diễn ra cuối năm.

Trong bối cảnh Việt Nam chưa nối lại các chuyến bay quốc tế do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, dự kiến khoảng mấy tuần nữa Đoàn Văn Hậu mới đón được chuyến bay về Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm