Hoa Tết tràn về phố bán giá sỉ, người dân Đà Nẵng rủ nhau đi mua

(PLO)- Khu vực đường Như Nguyệt, gần cầu Thuận Phước ở Đà Nẵng bất ngờ trở thành điểm mua bán hoa Tết giá sỉ vô cùng nhộn nhịp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2 (29 Tết), trên đường Như Nguyệt gần cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nhộn nhịp hiếm thấy khi kẻ mua, người bán hoa Tết tấp nập.

đà nẵng hoa tết
Hàng chục xe tải tập kết trên đường Như Nguyệt để bán hoa lay ơn. Ảnh: TẤN VIỆT

Cách đây ít ngày, hàng chục chiếc xe tải chở hoa lay ơn (hay còn gọi là hoa dơn, hoa nhơn) nối đuôi nhau từ phía Nam chạy vào địa phận TP Đà Nẵng thu hút sự chú ý của người dân.

Các xe tải đậu ngăn nắp thành hàng dài, mở đuôi xả hàng tấn hoa lay ơn xuống đường bán giá sỉ.

Theo tìm hiểu của PV, các xe tải chở hoa lay ơn đến từ các tỉnh Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Theo chủ xe, hoa lay ơn nói riêng và các loại hoa Tết nói chung năm nay được mùa, cho ra thị trường rất nhiều. Tuy nhiên, do sức mua tại chỗ yếu, nhà buôn đành đánh liều vượt hàng trăm km ra Đà Nẵng bán sỉ để hy vọng may mắn, đẩy hàng nhanh.

Với hai màu đỏ - vàng chủ đạo, hoa lay ơn ra đến Đà Nẵng được bán giá sỉ từ 5 đến 10 bó trở lên. Mỗi bó lay ơn (10 cành) có giá chỉ từ 20.000 đến 40.000 đồng tùy mặt hoa, thấp hơn rất nhiều so với giá bán ở các chợ tại Đà Nẵng.

da-nang-hoa-tet.jpg
Đến chiều 8-2, một số xe đã bán hết hoa. Ảnh: TẤN VIỆT

Chợ hoa dã chiến này nhanh chóng trở thành điểm chen chân của người dân Đà Nẵng có nhu cầu mua hoa lay ơn để trưng dịp Tết. Thậm chí có những người rủ nhau hùn tiền mua số lượng nhiều để được giá rẻ.

Không khí mua bán tại chợ hoa Tết dã chiến này vô cùng huyên náo. Một số chủ xe chở hoa còn bán lẻ từng bó để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đến chiều 8-2, một số xe đã bán hết hoa.

Trao đổi với PLO, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy cho hay, dịp Tết các năm trước đã có một vài xe chở hoa ra đường Như Nguyệt của Đà Nẵng để bán sỉ. Năm nay, số lượng xe tải lên đến hàng chục chiếc khiến địa phương khá bất ngờ.

Theo ông Duy, địa phương tạo điều kiện hết sức cho các chủ xe bán hoa. Cụ thể như việc quận Hải Châu cho lắp đặt nhà vệ sinh di động để phục vụ những người buôn hoa. Đồng thời huy động công an tuần tra vào ban đêm để giữ gìn an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

da-nang-hoa-tet-2.jpg
Chợ hoa lay ơn dã chiến tại Đà Nẵng thu hút sự chú ý của người dân mua sắm hoa Tết. Ảnh: TẤN VIỆT

Những chủ xe bán hoa cũng được hướng dẫn làm hợp đồng với xí nghiệp môi trường đô thị dọn dẹp rác thải, hợp đồng với chủ quán cà phê đối diện để có chỗ tắm rửa vào ban đêm.

Tuyến đường Như Nguyệt cũng thuận lợi cho việc dành ra vài ngày giáp Tết lập chợ hoa vì đây là đường một chiều, không có nhà dân nên không ảnh hưởng giao thông.

“Mình tìm cách quản lý chứ không cấm, không thể đuổi họ đi được mà phải tạo điều kiện cho họ buôn bán đảm bảo an ninh trật tự. Người dân Đà Nẵng cũng có thêm lựa chọn mua hoa Tết” - ông Duy cho hay.

Xem thêm clip:

Chở hàng xuyên đêm phục vụ Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm