Hoãn phiên tòa vì bị cáo không thừa nhận tội

Theo hồ sơ, ngày 12-6-2013, tổ tuần tra trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 5, phát hiện bắt quả tang Hà có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại trước số 19, Nguyễn Văn Cừ, phường 1, quận 5, TP.HCM.

Khi tiến hành bắt giữ tổ trinh sát phát hiện dưới đất chỗ Hà đang đứng có năm đoạn ống nhựa bên trong chứa chất bột màu trắng nên đã đưa Hà cùng hai đối tượng bị nghiện là Lê hòa Bình và Vũ Nam Sơn cùng tang vật về trụ sở Công an phường 1 quận 5 về lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan điều tra Hà khai nhận mua bán ma túy từ đầu tháng 5-2013. Hằng ngày, có người đàn ông tên Bé (không rõ lai lịch) đến nhà số 626, phường 1, quận 5 giao bán cho hà 10 bịch cần sa với giá 28.000 đồng /bịch. Sau đó Hà bán lại cho con nghiện với giá 30.000 đến 35.000  đồng/bịch.

Chiều ngày 11-6-2013, ông Bé giao cho Hà 10 bịch cần sa. Hà bán được 7 bịch còn 3 bịch chưa kịp bán thì đã bị bắt. Tại nơi ở của Hà công an thu giữ được 3 bịch cần sa nói trên, cùng 33 ống kim tiêm, 44 ống nước cất.

Hà khai ống tiêm, nước cất là của em Hà. Theo kết quả giám định, 5 đoạn ống nhựa có chứa chất bột trắng là herôin bên trong nhưng Hà không thừa nhận của mình. Đồng thời Hà cũng không thừa nhận bán cần sa, herôin cho Bình và Sơn.

Tại phiên tòa do luật sư  biện hộ cho bị cáo yêu cầu triệu tập các nhân chứng liên quan để làm rõ vụ việc, xử đúng người đúng tội. Cả Bình và Sơn chưa đối chất với bị cáo lần nào. Mặc khác bị cáo không thừa nhận tội phạm của mình như trong cáo trạng, nên tòa cho hoãn lại.

MỸ NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm