Hoãn xử đường dây làm CCCD 'dịch vụ' ở Gò Vấp

(PLO)- Lợi dụng việc chuyển dữ liệu làm CCCD có khe hở và có nhiều người nhờ làm nhanh, Lê Ngọc Minh đã móc nối với các đối tượng môi giới làm nhanh CCCD gắn chip để thu lợi bất chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dự kiến, sáng nay (ngày 12-3), TAND quận Gò Vấp, TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây làm CCCD “dịch vụ”. Tuy nhiên, phiên toà bị hoãn và sẽ mở lại vào ngày 20-3 do luật sư có đơn xin hoãn.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Ngọc Minh (từng công tác tại tổ cấp CCCD thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp) bị xét xử về tội nhận hối lộ theo điểm b và đ khoản 2 Điều 354 BLHS.

Các bị cáo Lê Minh Hiếu, Phạm Đăng Vinh, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Trần Nguyễn Lưu Đức Hòa bị xét xử về tội môi giới hối lộ theo Điều 365 BLHS.

CCCD dịch vụ
Vụ án bị phanh phui từ phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo cáo trạng, ngày 26-4-2022, PV báo Pháp luật TP.HCM phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hanh Vũ” (tên thật là Vũ Văn Hạnh) có đăng tải nội dung “làm CCCD nhanh trong thời gian 3-5 ngày”.

PV liên hệ và được Vũ Văn Hạnh cho biết giá là 3,5 triệu đồng. Hạnh hẹn PV có mặt tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp vào lúc 10 giờ ngày 28-4-2022 và sẽ có người hướng dẫn làm nhanh CCCD.

Theo lịch hẹn, PV đến và được hướng dẫn gặp Lê Ngọc Minh để làm thủ tục cấp CCCD. Sau khi làm xong, Vũ Văn Hạnh cho biết chiều 4-5-2022 sẽ nhận được CCCD gắn chip.

Báo Pháp luật TP.HCM sau đó đã có công văn gửi Công an TP.HCM để xử lý vụ việc theo quy định. Công an TP.HCM đã mời Lê Ngọc Minh và những người có liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Ngọc Minh khai nhận công tác tại tổ cấp CCCD. Trong quá trình thực hiện cấp CCCD gắn chíp điện tử cho người dân, do số lượng quá nhiều (khoảng 2.000-3.000 hồ sơ trong ngày) nên ngay sau khi Tổ cấp CCCD chỉnh sửa thông tin của người dân làm CCCD cho đúng mẫu thì cuối ngày sẽ chuyển luôn dữ liệu trong ngày ra Cục C06 – Bộ Công an trước rồi mới lập danh sách để lãnh đạo ký sau với mục đích để kịp tiến độ đề ra.

Lợi dụng việc chuyển dữ liệu làm CCCD có khe hở và có nhiều người nhờ làm nhanh, tra cứu thông tin nhanh nên Lê Ngọc Minh đã nảy sinh ý định móc nối với các đối tượng môi giới làm nhanh CCCD gắn chip để thu lợi bất chính.

Cáo trạng xác định trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 5-2022, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Lê Ngọc Minh đã có hành vi móc nối, liên hệ với Vinh, Hiếu, Hạnh, Mai, Hòa môi giới nhận thông tin từ người dân thực hiện hành vi cấp CCCD nhanh để nhận tiền chia nhau tiêu xài.

Tính đến ngày bị phát hiện, tổng số tiền Lê Ngọc Minh nhận hối lộ từ các môi giới trên với số tiền là 84,2 triệu đồng.

Hành vi của Minh đã đủ yếu tố cấu thành của tội nhận hối lộ thuộc trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn và phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại các điểm b, đ khoản 2 Điều 354 BLHS.

Các bị can còn lại đã môi giới hối lộ cho Minh số tiền 1,4-46 triệu đồng và hưởng lợi 1-32,5 triệu đồng.

Đối với những người nhờ và đưa tiền làm nhanh CCCD gắn chip điện tử, do không nhận thức được việc đưa tiền để làm nhanh là sai quy định, hành vi của họ tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm, không cần thiết phải xử lý hình sự. Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm