Học sinh "quẩy" tưng bừng sau lễ khai giảng

(PLO)- Sau lễ khai giảng sáng ngày 5-9, nhiều trường học đã đổ phước phần hội cho học sinh, hay hội trại truyền thống chào đón học sinh khối 10 nhập học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hội trại tổ chức trong khuôn viên trường THPT Trần Đại Nghĩa với nhiều hoạt động trò chơi: chuyền bột bằng thìa, nhảy lò cò, đại lộ khổng lồ, chơi bột…và những hoạt động khác. Ngoài học sinh khối 10, hoạt động này thu hút đông học sinh đến từ các khối tham gia nhân ngày khai giảng đầu năm học mới.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào Tạo TP.HCM, tiếp nối phần lễ khai giảng sẽ là phần hội, tạo điều kiện cho học sinh mới nhập học có cơ hội giao lưu, làm quen với môi trường mới.
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào Tạo TP.HCM, tiếp nối phần lễ khai giảng sẽ là phần hội, tạo điều kiện cho học sinh mới nhập học có cơ hội giao lưu, làm quen với môi trường mới.
Qua đó giới thiệu các hoạt động của bộ phận đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Đoàn Thiếu niên, Câu lạc bộ...trong trường. Tất cả nhằm mở rộng phạm vi tương tác của học sinh, cho các em trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết song song với việc học tập văn hóa.
Qua đó giới thiệu các hoạt động của bộ phận đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Đoàn Thiếu niên, Câu lạc bộ...trong trường. Tất cả nhằm mở rộng phạm vi tương tác của học sinh, cho các em trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết song song với việc học tập văn hóa.
Ông Phạm Thanh Yên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hoạt động kỹ năng bên cạnh hoạt động học tập văn hóa rất quan trọng để phát triển cho toàn diện mỗi cá nhân học sinh. Đây là cách có thể kết hợp giữa rèn luyện thể chất và nâng cao khả năng hiểu biết ngoài lề các hoạt động học tập. Việc thực hiện những hoạt động hội trại, vui chơi này mang lại nhiều lợi ích khác nhau, như tạo ra cơ hội giao lưu, mở rộng kiến thức và trải nghiệm mới".
Ông Phạm Thanh Yên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hoạt động kỹ năng bên cạnh hoạt động học tập văn hóa rất quan trọng để phát triển cho toàn diện mỗi cá nhân học sinh. Đây là cách có thể kết hợp giữa rèn luyện thể chất và nâng cao khả năng hiểu biết ngoài lề các hoạt động học tập. Việc thực hiện những hoạt động hội trại, vui chơi này mang lại nhiều lợi ích khác nhau, như tạo ra cơ hội giao lưu, mở rộng kiến thức và trải nghiệm mới".
Tham gia trò chơi đầu năm mới, tân học sinh sẽ có cơ hội giao lưu, làm quen với những môi trường học mới và gắn kết mối quan hệ bạn bè lâu dài.
Tham gia trò chơi đầu năm mới, tân học sinh sẽ có cơ hội giao lưu, làm quen với những môi trường học mới và gắn kết mối quan hệ bạn bè lâu dài.
Trò chơi nhóm "Đại lộ khổng lồ". Các bạn học sinh cùng điều khiển tấm bạt tiến về phía trước, nếu không kết hợp nhịp nhàng sẽ không thể di chuyển được.
Trò chơi nhóm "Đại lộ khổng lồ". Các bạn học sinh cùng điều khiển tấm bạt tiến về phía trước, nếu không kết hợp nhịp nhàng sẽ không thể di chuyển được.
Học sinh tham gia trò chơi "Chuyền bột bằng ly", tạo không khí hấp dẫn.
Học sinh tham gia trò chơi "Chuyền bột bằng ly", tạo không khí hấp dẫn.
Trò chơi "Chuyền bột bằng thìa".
Trò chơi "Chuyền bột bằng thìa".
Chưa kết thúc cuộc chơi nhưng miệng ai nấy cũng lấm lem vì rớt bột.
Chưa kết thúc cuộc chơi nhưng miệng ai nấy cũng lấm lem vì rớt bột.
Học sinh chơi trò "Nhảy lò cò" truyền thống giúp ôn lại nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam.
Học sinh chơi trò "Nhảy lò cò" truyền thống giúp ôn lại nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam.
Trò chơi "Thảy bóng nước" kết hợp giữa 4 học sinh gián tiếp tạo ra ý nghĩa mới: Trong môi trường làm việc đồng đội nếu mọi người hỗ trợ lẫn nhau, có khả năng vượt qua khó khăn và đạt được những mục tiêu lớn.
Trò chơi "Thảy bóng nước" kết hợp giữa 4 học sinh gián tiếp tạo ra ý nghĩa mới: Trong môi trường làm việc đồng đội nếu mọi người hỗ trợ lẫn nhau, có khả năng vượt qua khó khăn và đạt được những mục tiêu lớn.
Bên cạnh đó, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa dành riêng một không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật do chính học sinh tại trường "trổ tài".
Bên cạnh đó, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa dành riêng một không gian trưng bày các tác phẩm mỹ thuật do chính học sinh tại trường "trổ tài".
Vẽ tranh là một trong những hoạt động tại trường mang lại niềm vui và giải trí cho học sinh. Khi vẽ, học sinh có thể sáng tạo, thể hiện tình cảm và khám phá những đặc điểm riêng của mình.
Vẽ tranh là một trong những hoạt động tại trường mang lại niềm vui và giải trí cho học sinh. Khi vẽ, học sinh có thể sáng tạo, thể hiện tình cảm và khám phá những đặc điểm riêng của mình.

Tại trường tiểu học Nam Từ Liêm (Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội), sau lễ khai giảng, các em học sinh cũng được tham gia nhiều trò chơi dân gian như kéo co, múa sạp… tại sân trường.

Học sinh tham gia các trog chơi dân gian sau lễ khai giảng. Ảnh: MINH TRÚC

Học sinh tham gia các trog chơi dân gian sau lễ khai giảng. Ảnh: MINH TRÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm