Hội chợ sản phẩm ngoại thất gỗ đặc sắc tại Bình Định

(PLO)- Lần đầu tiên hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời được tổ chức tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định khai mạc hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời (Q-FAIR 2024). Hội chợ diễn ra đến ngày 12-3.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định, cho biết Q-FAIR 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Quy Nhơn là hội chợ triển lãm mới lạ, độc đáo, là dịp quảng bá các sản phẩm ngoại thất, phục vụ phong cách sống hiện đại.

gỗ
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời diễn ra tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định từ ngày 9 đến 12-3. Ảnh: TD

Theo ông Thiện, Q-FAIR 2024 thu hút hơn 800 gian hàng, quy tụ hơn 100 doanh nghiệp triển lãm sản phẩm ngoài trời uy tín của Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Pháp, Tây Ban Nha…

Q-FAIR 2024 dự kiến thu hút hàng trăm khách hàng quốc tế là các tập đoàn đa quốc gia tham dự, kết nối giao thương. Đây là dịp các doanh nghiệp ngành gỗ của tỉnh Bình Định nói riêng và trong nước nói chung tìm kiếm đối tác, đơn hàng cho mùa sản xuất mới.

BĐ.jpg
Các sản phẩm đồ gỗ ngoại thất trưng bày tại Q-FAIR 2024. Ảnh:TD

Tại hội chợ, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, cho biết mỗi năm ngành gỗ Việt Nam xuất khẩu trung bình hơn 10 tỉ USD, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ lớn thứ năm thế giới, thứ hai châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Thị trường xuất khẩu đồ gỗ Việt đã được mở rộng đến 140 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tỉnh Bình Định là một trong bốn trung tâm chế biến, xuất khẩu gỗ lớn nhất cả nước. Ngành sản xuất, chế biến gỗ chiếm 60% giá trị xuất khẩu của tỉnh này.

Bình Định ngày càng khẳng định ưu thế về các mặt hàng gỗ kỹ thuật, đồ gỗ ngoại thất trong chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm