Hội chữ thập đỏ TP.HCM tặng hàng trăm suất quà ở hai xã Ea Tiêu, Ea Ktur

(PLO)- Hội chữ thập đỏ TP.HCM tặng hàng trăm suất quà, trị giá gần 700 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó ở xã Ea Tiêu, Ea Ktur.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-8, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Hội chữ thập đỏ Đắk Lắk trao trợ cấp học tập cho học sinh nghèo và trao tặng quà cho người nghèo, khó khăn tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà cho học sinh ở địa bàn xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà cho học sinh ở địa bàn xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, ban tổ chức sẽ tặng 11 phần quà đến các gia đình cán bộ, chiến sĩ, người dân hy sinh, bị thương vào ngày 11-6 vừa qua.

Tặng 300 phần quà đến các hộ dân, tham gia Gian hàng 0 đồng-chia sẻ yêu thương;Tặng 130 suất trợ cấp học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VŨ LONG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VŨ LONG

Tổng giá trị chương trình gần 700 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH LocknLock (TP.HCM) tài trợ 1.563 sản phẩm trị giá trên gần 360 triệu đồng; các Hội Chữ thập đỏ quận 3, quận 5, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, TP Thủ Đức ủng hộ trợ 327 triệu đồng.

Doanh nghiệp tài trợ quà trị giá gần 360 triệu đồng. Ảnh: VŨ LONG

Doanh nghiệp tài trợ quà trị giá gần 360 triệu đồng. Ảnh: VŨ LONG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết những phần quà là tình cảm của người dân TP.HCM gửi gắm. Điều này nhằm động viên, khích lệ tinh thần bà con tỉnh Đắk Lắk thêm yên tâm trong lao động, sản xuất, gắn bó, yêu thương cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, buôn làng giàu mạnh, phát triển.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk gần 700 triệu đồng. Ảnh: VŨ LONG

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk gần 700 triệu đồng. Ảnh: VŨ LONG

“Thời gian tới, tôi đề nghị Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk tiếp tục phát huy các chương trình kết nối yêu thương để tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa đến với bà con khó khăn kịp thời”, bà Huỳnh Thị Xuân Lam nhấn mạnh.

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VŨ LONG

Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VŨ LONG

Thay mặt người dân địa phương, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và các thành viên trong đoàn, cũng như các nhà tài trợ đã đến thăm, chia sẻ, động viên các hộ gia đình ở địa phương và trao những phần quà thật ý nghĩa này.

Gian hàng 0 đồng phát tặng người dân ở xã Ea Tiêu, Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

Gian hàng 0 đồng phát tặng người dân ở xã Ea Tiêu, Ea Ktur. Ảnh: VŨ LONG

“Hy vọng trong thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tiếp tục quan tâm, chia sẻ khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, ông Văn cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm