Hội nghị tổng kết ngành tư pháp TP.HCM năm 2019

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh khẳng định năm 2019, khối lượng công việc ngày càng tăng, đa dạng và phức tạp, biên chế bị cắt giảm.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm tăng tốc, bứt phá, tập thể công chức, viên chức của ngành tư pháp TP luôn đề cao phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, bám sát các chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành.

Bà Đặng Hoàng Oanh (phải), Thứ trưởng Bộ Tư pháp, dự hội nghị. Ảnh: MINH TÂM

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác tư pháp, phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Tại đây, một số đơn vị báo cáo chuyên đề về công tác tư pháp như Phòng Tư pháp huyện Củ Chi, Phòng Công chứng số 3. Nhiều đại biểu cũng đóng góp ý kiến về công tác tư pháp, công chứng của ngành năm 2019 và giải pháp năm 2020.

Tại buổi lễ, Sở Tư pháp TP.HCM được vinh dự nhận cờ thi đua ngành tư pháp của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp TP.HCM nhận cờ thi ngành tư pháp. Ảnh: MINH TÂM

Bốn cá nhân của Sở Tư pháp TP được nhận huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước gồm ông Phạm Văn Sỹ (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản), ông Phan Thanh Tùng (Trưởng Phòng bổ trợ tư pháp), bà Hoàng Thị Hương Lan (Trưởng Phòng lý lịch tư pháp) và bà Lê Thu Hà (Phó phòng Công chứng số 7).

Bốn cá nhân được trao tặng huân chương của Chủ tịch nước. Ảnh: MINH TÂM

Các đơn vị nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019. Ảnh: MINH TÂM

 

Các cá nhân nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp TP. Ảnh: MINH TÂM

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của UBND TP. Ảnh: MINH TÂM

Để ghi nhận thành tích một năm qua, các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp TP.HCM được trao tặng những bằng khen, danh hiệu của UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm