Hồi sinh thành công sinh vật sau 30 năm đông lạnh

Theo một bài nghiên cứu được đăng trên tờ Cryobiology, loài bọ gấu (có tên khoa học là Tardigrades) có chiều dài 1 mm được tìm thấy từ một mẫu rêu ở Nam Cực vào năm 1983.
Viện Nghiên cứu Địa cực Quốc gia Nhật Bản lưu giữ loài sinh vật tám chân này ở nhiệt độ âm 4 độ F trong hơn 30 năm. Vào đầu năm 2014, các nhà khoa học ở đây vừa rã đông và làm sống lại hai con Tardigrades, còn được biết đến với cái tên là gấu biển hay lợn rêu.

Một trong hai con chết sau 20 ngày thử nghiệm, BBC cho biết. Con còn lại không những sống sót mà còn cho ra đời thêm nhiều bọ gấu nữa từ trứng của nó sau khi rã đông. Nó sinh 19 quả trứng và có 14 quả còn sống.

Kỷ lục gần đây nhất của bọ gấu là tồn tại suốt tám năm trong trạng thái đông lạnh 

Tardigrades, sống trong môi trường nước trên khắp thế giới, nổi tiếng là loài vật sống dai. Gần đây các nhà nghiên cứu đã đưa loài vật này ra ngoài không gian. Ngạc nhiên thay! Chúng có thể tồn tại ở đấy trong nhiều ngày.

Theo tờ báo Asahi Shimbun của Nhật, sự trao đổi chất ở chúng ngừng lại và sau đó cơ thể chúng rơi vào trạng thái nghỉ khi gặp nhiệt độ thấp.

 Loài giun tròn được làm sống lại sau 30 năm đông lạnh

Kỷ lục gần đây nhất mà loài vật này lập được là sống sót suốt tám năm trong môi trường vô cùng lạnh lẽo. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết trong bài báo cáo mới được công bố rằng “Nghiên cứu hiện tại cho đã cho thấy thời gian sống của loài động vật sống dai này đã tăng lên đáng kể.” 

Trưởng nhóm nghiên cứu ông Megumu Tsujimoto cho biết hiện tại nhóm của ông đang muốn “làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của loài vật sống dai này bằng cách nghiên cứu các ADN bị lỗi và cách chúng tự sửa chữa hư hại này. Loài bọ gấu rất có khả năng vượt kỷ lục sống sót trong trạng thái đông lạnh của loài giun tròn - loài này có thể giữ đông trong 39 năm trước khi được làm sống lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm