Hôm nay, gia đình 17 người đến nơi ở mới

Xã Bình Hưng hỗ trợ tháng thuê nhà đầu tiên, sau đó sẽ tìm hướng hỗ trợ tiếp. Hôm nay (23-3) họ sẽ chuyển về nơi ở mới.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Nhật Trường, Chánh Văn phòng UBND huyện Bình Chánh, cho biết xã Bình Hưng đã báo với huyện công tác xác minh lý lịch của gia đình 17 người sống bên dòng kênh đen hiện đang gặp khó khăn.

Ông Phạm Nhật Trường cho hay: “Xã vừa báo cáo họ gặp một số vấn đề khi xác minh nhân thân các em nhỏ sống trong gia đình. Bà Dung khai số lượng cháu lúc thế này, lúc thế khác. Các cháu không có giấy khai sinh, lúc được gọi bằng tên này, lúc gọi bằng tên khác. Mẹ các cháu đã mất nên xác định rất khó khăn. Xã cần có thời gian để xác minh rõ các cháu có phải là con cháu ruột bà Dung hay không. Huyện đã phê bình xã xác minh quá chậm, giao xã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH và các địa phương tiếp tục xác minh”. 

Ông Trường cho biết thêm ngay sau khi có kết quả xác minh rõ ràng, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng giải quyết. Nếu các em mồ côi, không còn người thân nhận về nuôi, huyện sẽ có hướng đưa các em vào trung tâm bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho các em đi học.

Hôm nay, gia đình bà Dung sẽ chuyển đến căn nhà trọ rộng hơn, đủ điều kiện sống cho 17 người. Ảnh: Hồng Minh 

Về điều kiện sống của gia đình này, ông Trường cho biết đã có nhiều nhà hảo tâm đến tặng gạo, thức ăn. Cái ăn trước mắt đã được cộng đồng giúp đỡ. Về nước sạch, xã đã vận động các hội, đoàn thể lưu ý và thường xuyên chở nước sạch vào cho gia đình. Bà Dung cũng cho biết thời gian qua gia đình bà đã được xã cho người chở nước sạch đến nhà để phục vụ ăn uống, nấu nướng. Xã cũng đã đề nghị gia đình tìm nhà trọ giá rẻ để đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu, nếu khó khăn thì họ sẽ vận động nguồn giúp đỡ. 

Trước đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp TP.HCM cũng đã có báo cáo với Sở việc xác minh tình hình gia đình bà Dung. Trung tâm có đề xuất sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, hỗ trợ gia đình làm giấy khai sinh cho những thành viên chưa có giấy khai sinh. Đồng thời, vận động gia đình đưa các cháu vào Làng trẻ em SOS để được chăm sóc, học hành chu đáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm