Hơn 100.000 bộ sách giáo khoa ‘tiếp bước’ học sinh khó khăn đến trường

(PLO)- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã triển khai chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường” và “Tủ sách dùng chung” trên khắp 63 tỉnh/thành trên cả nước.

Năm học mới đã chính thức bắt đầu, học sinh trên khắp cả nước đã có đầy đủ sách giáo khoa (SGK) để sẵn sàng chinh phục kho tàng kiến thức mới mẻ, hấp dẫn.

Nhằm hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã triển khai chương trình “Cùng tiếp bước em tới trường” và “Tủ sách dùng chung” trên khắp 63 tỉnh/thành trên cả nước.

Theo đó, ở năm học 2023-2024 này, hơn 100.000 bộ SGK được trao tặng đến những em khó khăn, gồm sách của các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu học tập và giảng dạy cho học sinh và giáo viên sử dụng chung tại thư viện trường học.

Theo NXBGDVN, chương trình là hoạt động thường niên của NXBGDVN với mong muốn quan tâm và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước đều có cơ hội tự tin tới trường.

Đại diện NXBGDVN cho biết: “NXBGDVN rất quan tâm sâu sắc tới giáo dục, đặc biệt là các em học sinh đang trong độ tuổi đi học. Với mỗi bộ sách được trao đi, là hàng nghìn tri thức quý giá đang được đón nhận ở khắp mọi miền trên đất nước”.

Cùng NXBGDVN đến với tỉnh Đắk Lắk, nơi mà một phần ba số học sinh của địa phương là các em dân tộc thiểu số. Lúc được nhận quà, các em dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm chặt vào lòng. Hình ảnh các em trân trọng những cuốn sách là điều mà chúng tôi nhớ mãi trong những chuyến đi tặng sách tại các địa phương. Những trang sách mới trắng tinh còn thơm mùi mực in lại là những thứ quà giá trị đối với các em học sinh nơi đây. NXBGDVN hiểu rằng, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều, 100.000 bộ sách được trao đi mới chỉ là hỗ trợ được các em được phần nào.

NXBGDVN mong muốn thông qua chương trình sẽ lan tỏa được thông điệp “Giữ gìn SGK để tặng cho học sinh lớp sau” được in ở trang một của mỗi cuốn sách. Các em hãy giữ gìn SGK sạch đẹp, để cuối năm có thể tặng lại cho thư viện của trường hoặc cho các bạn học sinh lớp sau. Hy vọng rằng món quà nhỏ này sẽ là nguồn động viên, góp phần giúp các em có thêm điều kiện để học tập thật tốt.

sach-giao-khoa-1.jpgLễ trao tặng 3.400 bộ SGK đến các em học sinh tại tỉnh Đắk Lắk

Bên cạnh đó, chương trình Tủ sách giáo khoa dùng chung của NXBGDVN cũng đã trao tặng sách dùng chung cho các trường/điểm trường tiểu học vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… trên toàn quốc. Số lượng khoảng 1.000 tủ. Mỗi tủ sách gồm 120 bộ SGK và 08 bộ sách giáo viên từ lớp 1 đến lớp 4 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bà Ngô Thúy Anh - Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi lễ trao tặng: “Đây là một việc làm nhân văn và ý nghĩa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Với sự hỗ trợ này, gia đình cũng sẽ tạo điều kiện nhiều hơn cho các em trong quá trình học tập, giảm nguy cơ học sinh bỏ học.”

sach-giao-khoa-2.jpg
Bà Ngô Thúy Anh – đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp lên nhận bảng tượng trưng 2.700 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Cùng tiếp bước em tới trường được thực hiện tại 63 tỉnh/thành phố trên cả nước với tổng số bộ SGK được trao tặng là 100.000 bộ sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Ngoài sách giáo khoa được trao tặng riêng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, NXBGDVN cũng đã trao tặng Tủ sách giáo khoa dùng chung cho các trường/điểm trường Tiểu học thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… trên toàn quốc. Số lượng khoảng 1.000 tủ, mỗi tủ sách gồm 120 bộ SGK và 08 bộ sách giáo viên từ lớp 1 đến lớp 4 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm