Hơn 2.000 thí sinh đầu tiên dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt được tổ chức lần đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã thu hút hơn 2.000 thí sinh dự thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 2-6, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức ngày thi thứ hai trong ba ngày của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để tuyển sinh vào trường năm 2022.

Trong đó, môn Toán nhiều thì sinh dự thi nhất với 666 em, tiếp theo là môn Hoá với 252 em, môn Lý 217 em, 325 thí sinh dự thi môn Ngữ văn và 565 em thi môn tiếng Anh. Tổng thí sinh dự thi là gần 2.000 em.

Theo đại diện trường, đây là năm đầu tiên trường tổ chức kỳ thi này sau một năm phải hoãn vì dịch COVID-19. Kỳ thi dành cho những em đang học lớp 12, đã tốt nghiệp THPT hoặc đang học lớp 11 ở các trường.

Thí sinh đến trường dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt ngày 2-6.

Thí sinh đến trường dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt ngày 2-6.

Thí sinh chọn đăng ký một hoặc nhiều bài thi để đăng ký xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức kết hợp giữa kết quả học tập THPT và bài thi chuyên biệt này.

Sáu bài thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, tiếng Anh. Mỗi bài thi có thời gian 90 phút, riêng tiếng Anh là 180 phút với bốn phần nghe, nói, đọc, viết.

Các em sẽ làm bài trên máy tính. Nội dung đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó 70-80% thuộc chương trình lớp 12, còn lại là nội dung ở lớp 10, 11.

Các bài thi thang điểm 10, điểm số tính lẻ đến 0.1 điểm. Thời gian công bố kết quả từ 15 đến 20-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm