Hôm qua (18-11), theo thông báo của Tổng Giám đốc Văn phòng quản lý thiên tai của chính phủ, số người chết đã tăng lên đến trên 2.200 người. Số người bị thương cũng phải đến cả chục ngàn. Đây vẫn chỉ là con số tạm thời và sẽ còn gia tăng sau khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được những vùng đang bị chia cắt.
Miền Nam Bangladesh bị thiệt hại nặng nề nhất, đặc biệt là các huyện vùng biển. Chỉ riêng tại thị trấn Charkhali, đã có 100 người thiệt mạng và 30 người mất tích sau khi một bức tường nước cao sáu mét ập vào. Theo tập tục Hồi giáo, các nạn nhân được mai táng trong một ngôi mộ chung.
Ước tính ban đầu có 2,7 triệu dân Bangladesh bị ảnh hưởng, 773.000 căn nhà bị thiệt hại, 250.000 trâu bò và gà vịt chết, 31.343 ha hoa màu bị hư hại. Cơn bão Sidr cũng đã tàn phá rừng sú vẹt lớn nhất thế giới Sundarbans (đã được ghi vào danh sách di sản thế giới).
Bangladesh đã điều động máy bay trực thăng, tàu hải quân và hàng ngàn binh lính tham gia cứu trợ. Chính phủ Bangladesh đã hỗ trợ khẩn cấp 350 triệu taka (84,2 tỷ đồng VN) cho người dân dựng lại nhà cửa.
Liên minh châu Âu, Đức, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã thông báo viện trợ gần ba triệu euro (70,2 tỷ đồng VN). Hôm qua, Nhà Trắng ra thông cáo cho biết đã chia buồn với các nạn nhân bão lốc và chính phủ Mỹ sẽ viện trợ khẩn cấp 2,1 triệu USD (33,6 tỷ đồng VN) cho Bangladesh. Bước đầu Mỹ sẽ đưa ngay sang Bangladesh 35 tấn thiết bị cứu trợ. Hai tàu của Mỹ đã lên đường.
Năm 1970, một cơn bão đổ bộ vào Bangladesh làm 0,5 triệu người thiệt mạng. Đến năm 1991, thủy triều do lốc xoáy đã làm 138.000 người chết. Trong bão lốc Sidr năm nay, ước tính số người chết có thể lên đến hàng chục ngàn.
| Hôm (17-11), một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại miền Bắc Chile, gần biên giới Peru. Không có thiệt hại đáng kể. Kế tiếp dư chấn 5,2 độ Richter đã xảy ra trong cùng khu vực. Ba ngày trước, tại khu vực này đã xảy ra động đất mạnh 7,7 độ Richter làm hai người chết, 115 người bị thương. |
H.DUY (Theo AFP, Reuters)