Hơn 600 sinh viên Đại học Luật Huế được trao bằng tốt nghiệp

(PLO)- 606 sinh viên ngành Luật, Luật Kinh tế trường Đại học Luật, Đại học Huế được trao bằng tốt nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Trường Đại học Luật, Đại học Huế vừa tổ chức lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 42 cho 606 sinh viên là tân cử nhân ngành Luật, Luật Kinh tế.

Các tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp.

Các tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp.

Trong số các sinh viên được trao bằng đợt này có 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 161 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 431 sinh viên tốt nghiệp loại khá và 6 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình.

PGS.TS Đoàn Đức Lương trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

PGS.TS Đoàn Đức Lương trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, quá trình đào tạo, nhà trường luôn lấy người học làm trung tâm. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường đã bố trí các học phần theo kế hoạch, các giảng viên nhiệt tình và sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau giúp các em hiểu, thông hiểu và bước đầu có khả năng vận dụng vào thực tiễn, lĩnh vực pháp luật.

"Trong 4 năm qua, nhà trường đã trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng nhưng vẫn còn rất ít so với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống nên đây là chiếc chìa khóa để các em mở cánh cửa tri thức và thực tiễn. Vì thế, nhà trường mong muốn các em vận dụng tối đa để mở cho mình những tri thức mới, tầm cao mới" - PGS.TS Đoàn Đức Lương nói.

Tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Đức Lương mong muốn các sinh viên luôn giữ được bản lĩnh của những người làm nghề Luật. Cuộc sống dù có khó khăn hay dễ dàng cũng luôn giữ phẩm chất đạo đức của người làm nghề Luật, thượng tôn pháp luật, phục vụ hết mình cho cộng đồng.

“Vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức và kỹ năng vào công việc và cuộc sống. Ra trường với những kiến thức đã học chỉ là nền tảng, nhưng cuộc sống thì rất đa dạng nên dù bất cứ nghề gì mà các em làm cũng cần vận dụng linh hoạt để có lợi cho quốc gia, cho cộng đồng và xã hội. Không ngừng học tập nâng cao nhận thức và hành động” – PGS.TS Đoàn Đức Lương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm