Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng cùng ngành điện TP.HCM tiết kiệm điện

(PLO)- Hàng trăm sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tham gia cuộc thi "Sinh viên chung tay tiết kiệm điện".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-6, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao giải cho những sinh viên xuất sắc, có ý tưởng tiết kiệm điện sau cuộc thi Sinh viên chung tay tiết kiệm điện.

Nội dung các bài dự thi nêu lên được thông điệp sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả và nguyên tắc 4 đúng "đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng yêu cầu".

Các bài dự thi cũng đưa ra được một số các giải pháp tiết kiệm điện như: Lắp đặt dàn nóng máy lạnh ở vị trí hợp lý tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào; Chọn nhiệt độ phòng hợp lý từ 26 độ trở lên đặc biệt trong mùa nắng nóng; Vệ sinh và bảo trì thường xuyên các thiết bị điện tăng hiệu suất thiết bị; Chọn các thiết bị có nhiều sao về hiệu suất năng lượng…

Hai sinh viên đạt giải nhất đang trao đổi với ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM - trong cuộc thi "Sinh viên chung tay tiết kiệm điện". Ảnh: ĐT.

Hai sinh viên đạt giải nhất đang trao đổi với ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM - trong cuộc thi "Sinh viên chung tay tiết kiệm điện". Ảnh: ĐT.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết ông vui mừng khi chương trình nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các sinh viên. Dù các thông điệp không mới, song cách trình bày từ các sinh viên sẽ mang đến hiệu quả nhất định trong việc truyền tải thông điệp. Đặc biệt hơn, từ cuộc thi này, chính bản thân sinh viên cũng đã học được cách tiết kiệm điện, lan toả thông điệp này đến trường và cộng đồng.

EVHCMC và Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao giải nhất cho 2 tác phẩm dự thi. Ảnh: ĐT.

EVHCMC và Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao giải nhất cho 2 tác phẩm dự thi. Ảnh: ĐT.

TS Trần Trọng Đạo, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết hai đơn vị đã phối hợp để cùng với sinh viên chung tay tiết kiệm điện. Hoạt động này nhận được sự tham gia của hàng trăm sinh viên. Thông qua chương trình này đã truyền tải được nhiều thông điệp, phương án tiết kiệm điện.

Tác phẩm đạt giải nhất của sinh viên Phạm Thị Hải Yến, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: ĐT.

Tác phẩm đạt giải nhất của sinh viên Phạm Thị Hải Yến, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: ĐT.

Sinh viên Phạm Thị Hải Yến, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vui mừng khi nhận được giải nhất từ cuộc thi.

Hải Yến cho biết để thiết kế được thông điệp này, em đã mất một tuần tìm hiểu và lên ý tưởng. Theo Hải Yến, ban đầu một số thông tin còn chưa nắm, chưa hiểu rõ, song sau khi tham khảo các thông tin từ hội thảo do EVNHCMC tổ chức, em đã có cái nhìn bao quát hơn về các sản phẩm tiết kiệm điện, cũng như cách tiết kiệm điện.

"Hầu hết các thông tin em thiết kế đều được ứng dụng trong những sinh hoạt hàng ngày và hàng tháng cũng có thể tiết kiệm điện trong chính gia đình mình"- Hải Yến chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm