Hơn 7.000 hộ dân giải tỏa nhà đất làm sân bay Long Thành

(PLO)- "Để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành, không chỉ có sự nỗ lực cán bộ mà còn sự hy sinh to lớn của hơn 7.000 hộ dân có đất bị thu hồi"…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là lời phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại buổi tổng kết công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án 2 tuyến đường kết nối sân bay vào sáng 25-8.

Đây là dự án được Trung ương giao cho Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành có diện tích thu hồi hơn 5.300 ha. Trong đó diện tích đất để xây dựng sân bay khoảng 5.000 ha và đất xây dựng 2 khu tái định cư bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án hơn 360ha.

Năm 2018, Đồng Nai chính thức bắt tay vào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Sân bay Long Thành.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai Đặng Minh Đức ký bàn giao mặt bằng cho đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Ảnh: VH.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai Đặng Minh Đức ký bàn giao mặt bằng cho đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Ảnh: VH.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, tỉnh Đồng Nai nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án sân bay Long Thành đối với sự phát triển của quốc gia nói chung và của địa phương nói riêng. Với trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được Chính phủ giao, sau khi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, toàn hệ thống chính trị của tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc thực hiện công tác thu hồi đất.

“Với diện tích đất thu hồi khoảng 5.000 ha, ảnh hưởng đến gần 5.500 hộ dân, khối lượng công việc tại dự án rất lớn nên Đồng Nai đã huy động, biệt phái hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức cán bộ của các sở, ngành liên quan hỗ trợ cho UBND huyện Long Thành trong quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án” - ông Võ Tấn Đức chia sẻ.

Đến nay, tỉnh cũng đã hoàn thành bàn giao toàn bộ phần diện tích hơn 2.500ha của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 cho chủ đầu tư. Với phần diện tích còn lại, các cơ quan liên quan cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục.

Đối với dự án tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành tuyến số 1 và số 2 được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng để xây sân bay Long Thành có tổng diện tích thu hồi hơn 5.300 ha. Ảnh: VH.

Tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng để xây sân bay Long Thành có tổng diện tích thu hồi hơn 5.300 ha. Ảnh: VH.

Tháng 12-2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 2 tuyến giao thông kết nối sân bay. Theo đó, diện tích thu hồi tuyến số 1 là 66,45 ha với 321 trường hợp bị thu hồi đất thuộc địa bàn xã Long An và xã Long Phước với chiều dài khoảng 3,8 km. Tuyến số 2 là gần 60ha với 451 trường hợp thuộc địa bàn xã Long An với tổng chiều dài khoảng 3,5 km.

“Để có sự kiện ngày hôm nay không chỉ có sự nỗ lực, phấn đấu của hệ thống chính trị, sự cần mẫn từng cán bộ làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà còn sự hy vọng to lớn của hơn 7.000 hộ dân có đất bị thu hồi. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến từng hộ gia đình, cá nhân vì sự hy sinh cao quý đã giành tất cả đất đai gia đình mình vì sự phát triển chung của đất nước…”, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 68 cá nhân và UBND huyện Long Thành cũng trao giấy khen cho 16 tập thể và 229 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án 2 tuyến đường kết nối sân bay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm