Hong Kong nỗ lực truy bắt sáu người vi phạm luật an ninh

Theo kênh Channel News Asia, hôm 31-7, cảnh sát Hong Kong đã ra lệnh bắt giữ sáu người bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết sáu người này bị truy nã vì "xúi giục ly khai và thông đồng với các thế lực nước ngoài".

Cảnh sát Hong Kong trong một cuộc biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia. Ảnh: SCMP.

Trong số sáu người này có cựu lãnh đạo sinh viên La Quán Thông, người gần đây đã chuyển đến Anh sau khi trốn khỏi Hong Kong.

Đài CCTV cho biết, ngoài ông La Quán Thông, cảnh sát hiện đang truy lùng năm người khác, bao gồm bốn người ủng hộ độc lập và cựu nhân viên lãnh sự quán Anh Simon Cheng.

Luật an ninh quốc gia chính quyền Bắc Kinh ban hành ở Hong Kong với mục đích chống lại các thế lực lật đổ, ly khai, khủng bố trong nước và thông đồng nước ngoài. Các cá nhân vi phạm luật này có thể bị kết án với mức án cao nhất là chung thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm