Hồng Nhung khẳng định còn độc thân tại 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' 2023

(PLO)- Khi được Mỹ Linh hỏi việc chia tay chồng ở Pháp để về tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2023, Hồng Nhung nhanh chóng khẳng định bản thân còn độc thân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tập đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 mới diễn ra, các chị đẹp đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.

chi-dep-dap-gio-re-song
Hồng Nhung và những người đẹp hội ngộ tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2023. Ảnh: NSX

Đặc biệt, màn tương tác giữa ba chị đẹp Lệ Quyên, Mỹ Linh và Hồng Nhung đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Khi hội ngộ với Lệ Quyên, Mỹ Linh đã nhanh chóng đặt câu hỏi: “Thế giờ nhà Lệ Quyên ở Sài Gòn hay Hà Nội?”. Trước câu hỏi của đàn chị, Lệ Quyên cho biết: "Ở đâu cũng có một cái nhà nho nhỏ”. Mỹ Linh thốt lên : “Eo ôi, ở đâu cũng có một cái nho nhỏ!”.

my-linh-le-quyen.JPG
Mỹ Linh hội ngộ "đàn em" Lệ Quyên

Sau đó, Lệ Quyên còn nhắn nhủ Mỹ Linh: "Lúc hát chung chị phải nương em nhé!". Mỹ Linh hỏi lại vẻ nghi ngờ và hài hước: "Em nương chị hay chị nương em? Chứ không phải em "nướng" chị à?".

Điều đó cho thấy Mỹ Linh cũng rất nể phục giọng hát và kỹ thuật, nội lực của Lệ Quyên. Cô còn tỏ vẻ khó hiểu khi Lệ Quyên rất gầy nhưng lại hát khỏe, hát show hai tiếng không mệt.

Giữa lúc cả hai đang hân hoan thì Hồng Nhung bước ra, khiến Lệ Quyên thốt lên: "Tôi nổi da gà!". Mỹ Linh thì nói: "Bống bỏ chồng bỏ con về Việt Nam tham gia chương trình à?".

Đáp lại câu nghi vấn của Mỹ Linh, Hồng Nhung lập tức yêu cầu "Mỹ Linh sửa lại ngay, tôi hai con nhưng không chồng. Mỹ Linh có chồng còn tôi và Lệ Quyên chưa chồng, đều có bạn trai hết. Tôi đi một phát từ Paris về đây".

Lệ Quyên lập tức đứng về phía Hồng Nhung và khẳng định cả hai đều đang độc thân. Nghe Hồng Nhung nói, Mỹ Linh hài hước đùa sẽ chuyển chồng (nhạc sĩ Anh Quân) sang chế độ bạn trai.

Cả Mỹ Linh và Lệ Quyên đều hào hứng khi có thêm Hồng Nhung, nhưng cô lại nói: "Đã có tôi là phải xảy ra chuyện nói xấu sau lưng".

Sự xuất hiện đột ngột này của 3 giọng hát “khủng” trong làng nhạc Việt khiến những người tham dự chương trình bất ngờ và ngạc nhiên.

hong-nhung.JPG
Ba chị đẹp Mỹ Linh, Lệ Quyên và Hồng Nhung

Nói về nội dung chương trình, Uyên Linh bày tỏ sự nể phục khâu biên tập còn Lưu Hương Giang gói gọn cảm xúc trong câu nói "chương trình hay đấy".

Đến phần yêu cầu giới thiệu tên tuổi, Lệ Quyên hài hước đáp: "Đến tận bây giờ mình vẫn phải giới thiệu tên tuổi hả". Hồng Nhung cũng cười nói: "Bây giờ tôi hát 40 năm rồi, ở Việt Nam liệu có cần giới thiệu bản thân không".

Trong phút giây cả 30 người hội ngộ, Mỹ Linh dặn dò mọi người "ngày đầu vui thì đến ngày cuối vẫn phải vui nhé. Không chị nào ghét chị nào nhé".

Sau đó, 2 host của chương trình xuất hiện và công bố thể hiện, luật chơi vòng trình diễn cá nhân cho các chị đẹp.

Khi tương tác Lệ Quyên cho biết bản thân đã quá an toàn trong cuộc sống nên muốn "đạp gió rẽ sóng". Nghe vậy, Mỹ Linh liền phản đối và chỉ tay về phía Lâm Bảo Châu nói đây là bằng chứng thể hiện Lệ Quyên không hề "an toàn".

le-quyen1-1074-6197.jpg
Lệ Quyên là một trong 5 chị đẹp đầu tiên thể hiện phần solo

Mỹ Linh còn khẳng định Hồng Nhung dám đến tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 thì cô không ngại chuyện quay về tuổi 25 để hết mình với chương trình.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Đây là phiên bản Việt Nam của chương trình truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Mango TV.

Chương trình mời 30 nữ nghệ sĩ tham gia. Mỗi đêm công diễn sau những buổi luyện tập cả về thanh nhạc lẫn vũ đạo, các chị đẹp sẽ được lập thành các nhóm nhạc 3, 5 hoặc 7 thành viên.

Đội nhận về nhiều phiếu bầu chọn trực tiếp sẽ giành chiến thắng và đi tiếp. Sau 5 đêm công diễn, vòng cuối cùng do người xem bỏ phiếu chọn 7 nữ nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc nữ hoàn toàn mới.

Bên cạnh những màn tranh tài, chương trình còn là nơi giao lưu, hội ngộ chia sẻ của 30 chị đẹp trong chương trình

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng được phát sóng lúc 21 giờ 15 vào thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm