Hợp tác quốc phòng Việt - Trung đang phát triển tốt đẹp

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, thể hiện qua các hoạt động gặp gỡ của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước và nhiều hoạt động thực chất khác.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn Đại sứ Hùng Ba trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, trở thành cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quân đội nói riêng, hai đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước nói chung ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đại sứ Hùng Ba bày tỏ vui mừng và cảm ơn được lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam dành thời gian đón tiếp. Nhất trí với đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh về quan hệ quốc phòng hai nước và cho rằng quan hệ hai nước Trung Quốc - Việt Nam là quan hệ hết sức đặc biệt, có truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Đại sứ Hùng Ba mong muốn trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần phát triển hơn nữa quan hệ quốc phòng hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm