Hung hăng 'lên mặt', lãnh án 15 năm tù

Đồng thời tòa buộc Giáp phải bồi thường tiền mai táng và tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại hơn 120 triệu đồng.

Bị cáo Trương Văn Giáp (ngồi hàng đầu) khi Hội đồng xét xử vào nghị án.

Bị cáo Trương Văn Giáp (ngồi hàng đầu) khi HĐXX vào nghị án.

Theo hồ sơ, tối 1-10-2016, Trương Văn Sao (18 tuổi) cùng Trương Văn Dũng và nhóm bạn cùng trú xóm Sẹt (xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) rủ nhau đi chơi đám cưới ở xã Tân Xuân.

Nhóm Sao đi trên ba xe máy và trên đường đi thì gặp nhóm Giáp đang đứng chơi bên đường. Sao dừng xe máy để Dũng xuống xe đến chào hỏi và bắt tay một thanh niên trong nhóm của Giáp. Còn Sao ngồi trên xe máy hỏi: "Các anh đi chơi à?", "Các anh cũng là dân Đồng Nang à?".

Giáp vỗ ngực nói: "Tao là dân ở đây, bọn mày không biết tau là ai à?", đồng thời Giáp đẩy khiến xe máy của Sao bị ngã.

Sao liền rút kiếm ra "nghênh chiến" thì Giáp cùng nhóm bạn bỏ chạy.

Người thân mang di ảnh nạn nhân đến tham dự phiên tòa.

Giáp chạy đi kiếm được một chiếc gậy bằng gỗ dài rồi quay lại tìm nhóm Sao.

Thấy Sao chở Dũng đang chạy xe, Giáp liền phóng cây gậy tới làm Sao mất lái, ngã vào đống đá bên đường. Sao bị chấn thương nặng sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện. Dũng bị thương nhưng từ chối giám định thương tích.

Tại phiên tòa, bị cáo Giáp thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin lỗi gian đình nạn nhân và xin được giảm án để sớm về với vợ và con nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm