Indonesia dời trận Persebaya gặp Arema nhằm phòng ngừa thảm kịch

(PLO)- Ban tổ chức phải tổ chức trận đấu giữa Persebaya và Arema ở sân bóng của Cảnh sát quốc gia ở thủ đô của Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đấu Persebaya gặp Arema đã được dời đến phía nam Jakarta đá trên sân Cảnh sát quốc gia. Thảm kịch Kanjuruhan khi Arema tiếp Persebaya đêm 1-10-2022 đã làm chết 135 người, trong đó có 40 trẻ em. Bây giờ, hai đội gặp lại ở lượt về Liga Indonesia và trận đấu được chuyển đến sân ở thủ đô Jakarta, đá trên sân của lực lượng cảnh sát quốc gia.

Indonesia dời trận Persebaya gặp Arema nhằm phòng ngừa thảm kịch ảnh 1

Thảm kịch Kanjuruhan đêm 1-10 năm ngoái. Ảnh: Bola

Trận đấu kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về Persebaya, trong khi đó Arema đã có cơ hội san bằng tỉ số 1-1, tuy nhiên từ chấm 11m, cầu thủ của Arema đã hỏng ăn phạt đền.

Sau 90 phút thi đấu cầu thủ hai đội đã ôm nhau, bắt tay nhau, chia sẻ và nhiều cầu thủ đã bật khóc khi nhớ lại thảm cảnh đêm 1-10 diễn ra giữa hai đội này. Tình hình bên ngoài cũng như bên trong sân được báo cáo là diễn ra êm thấm, không có lấy một sự cố lộn xộn nào dù nhỏ.

Lẽ ra trận lượt về đã diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, tuy nhiên ban tổ chức Liga Indonesia chưa tìm ra sân thích hợp để trận đấu diễn ra khi ám ảnh về thảm kịch chết người vẫn in đậm trong dân chúng và các cơ quan chức năng, nhất là ban tổ chức giải và LĐBĐ Indonesia.

Bóng đá Indonesia vừa bị FIFA trừng phạt bằng việc tước quyền chủ nhà World Cup U-20 do các quan chức chính quyền không cho đội U-20 Israel đến thi đấu.

FIFA vẫn chưa hoàn trả tiền “cọc” tổ chức giải cho Indonesia và họ cố ý giữ lại để bóng đá Indonesia phải làm mới lại, nâng cấp quản lý, ngăn chặn bạo lực, bạo động và không để chính trị can thiệp vào bóng đá.

Trận đấu diễn ra êm thấm và Persebaya Surabaya thắng Arema 1-0. Ảnh: Bola

Trận đấu diễn ra êm thấm và Persebaya Surabaya thắng Arema 1-0. Ảnh: Bola

Nếu bóng đá Indonesia không cải thiện, FIFA sẽ tiếp tục các đòn trừng phạt khác. Cũng rất may là FIFA vẫn không trừng phạt bóng đá nước này ở các cấp độ từ CLB đến đội tuyển. Các đội bóng Indonesia vẫn tham dự các giải quốc tế. Năm 2015, bóng đá Indonesia từng bị FIFA trừng phạt khủng khiếp và cấm mọi hoạt động bóng đá lẫn không cho bóng đá xứ vạn đảo tham dự các giải quốc tế từ CLB đến đội tuyển.

Thảm kịch Kanjuruhan đêm 1-10 năm ngoái, Tòa án Indonesia đã kết tội 5 người trong đó có ba sĩ quan cảnh sát và hai người thuộc CLB Arema.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm