Trước trận chung kết bảng B vòng loại U-17 châu Á:

Sau thảm kịch trên sân Kanjuruhan, Indonesia lên phương án bảo đảm an toàn cho Malaysia

(PLO)- Đội khách Malaysia từng thắng chủ nhà Indonesia rồi phải vào thiết xa bọc thép của quân đội mới an toàn trở về khách sạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong lịch sử các giải ở Đông Nam Á thì cuộc đối đầu giữa hai kỳ phùng địch thủ Malaysia và Indonesia luôn tiềm ẩn bạo lực dẫn đến bạo động. Trong quá khứ, điều này đã từng xảy ra.

Indonesia là chủ nhà của bảng B, vòng loại U-17 châu Á đang diễn ra tại TP Bogor, cụ thể là sân Pankasari.

U-19 Malaysia từng vào xe bọc thép của quân đội Indonesia về khách sạn sau khi thắng Indonesia ở chung kết. Ảnh: BH

U-19 Malaysia từng vào xe bọc thép của quân đội Indonesia về khách sạn sau khi thắng Indonesia ở chung kết. Ảnh: BH

Bảng này có năm đội gồm chủ nhà Indonesia, Malaysia, Palestine, UAE và Guam. Trước lượt trận cuối cùng, Indonesia đang dẫn đầu bảng với 9 điểm, còn Malaysia nhì bảng 7 điểm.

Vì thế, trận đấu giữa Indonesia và Malaysia lúc 20 giờ ngày 9-10 là trận chung kết bảng. Malaysia chỉ có con đường thắng mới lên ngôi đầu, còn Indonesia chỉ cần hòa là cầm tấm vé nhất bảng B thẳng tiến đến vòng chung kết U-17 châu Á.

Cách đây bốn năm, trận chung kết U-19 Đông Nam Á giữa chủ nhà Indonesia và Malaysia cũng xảy ra bạo loạn chết người, cháy khán đài, lực lượng cảnh sát và quân đội cũng được điều đến rất đông. Đoàn bóng đá U-19 Malaysia được cảnh sát và quân đội Indonesia đưa vào xe thiết xa bọc thép về khách sạn. Sau đó quân đội và cảnh sát Indonesia cũng bảo vệ đưa đoàn Malaysia ra sân bay về nước an toàn.

Khi các đội tuyển Malaysia sang Indonesia thi đấu, Malaysia thường đề xuất được gửi đội cảnh sát có nghiệp vụ cao của họ để tháp tùng và bảo vệ cho đội.

Tuần trước, cả thế giới rúng động trước vụ bạo động trên sân Kanjuruhan tối 1-10 khiến 131 người thiệt mạng ở Indonesia. Ngay sau đó, chính phủ Malaysia đã gửi thông điệp chia sẻ. Malaysia cho biết sẽ hỗ trợ Indonesia vô điều kiện nếu nhận được lời đề nghị giúp đỡ.

Cảnh kinh khủng khi hai đội trẻ Indonesia và Malaysia đá chung kết và phần thắng nghiêng về Malaysia. Ảnh: NST

Cảnh kinh khủng khi hai đội trẻ Indonesia và Malaysia đá chung kết và phần thắng nghiêng về Malaysia. Ảnh: NST

Bóng đá Malaysia cũng tương tự như Indonesia nhưng ở mức độ thấp hơn. Nhiều trận đấu ở Malaysia tiềm ẩn nguy cơ bạo lực khi các fan Malaysia cũng nổi tiếng quá khích.

Tang thương tại Indonesia vẫn còn nguyên đó. Tối 9-10, chủ nhà U-17 Indonesia và U-17 Malaysia lại đá 'chung kết' bảng B ở vòng loại U-17 châu Á.

Công tác an ninh và bảo vệ an toàn cho trận đấu chắc chắn sẽ được Indonesia đặt lên hàng đầu, bởi nếu tiếp tục để xảy ra sự cố, Indonesia có thể bị FIFA tước ngay quyền đăng cai World Cup U-20 năm tới.

Mặt khác, hiện tại Indonesia còn là một trong ba ứng cử viên cùng với Hàn Quốc và Qatar chạy đua đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm