18 cảnh sát bắn hơi cay sân Kanjuruhan bị điều tra

(PLO)- Ngày 5-10, cảnh sát Indonesia vừa công bố số người thiệt mạng trong thảm kịch bóng đá sân Kanjuruhan là 131 người.

Con số này tăng sáu người so với công bố trước đây. Số người tử vong trên được thống kê gồm 44 người ở ba bệnh viện công, 75 người ở bảy bệnh viện tư và 12 người ở các cơ sở y tế.

Một nhóm trong 18 cảnh sát bắn hơi cay vào khán giả. Ảnh: BOLA

Một nhóm trong 18 cảnh sát bắn hơi cay vào khán giả. Ảnh: BOLA

Nhà chức trách ở Indonesia đã điều tra hiện trường, xem các camera và xác định thời gian xảy ra bạo loạn, một số cửa ở sân vận động còn bị khóa kín thay vì phải mở từ phút 80 như quy định. Đây là nguyên nhân dẫn đến cảnh giẫm đạp gây tử vong nhiều người khi khán giả tìm cách tháo chạy sau khi bị bắn hơi cay lên khán đài.

Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Indonesia Mahfud lên tiếng trong cuộc họp báo về việc bộ phận điều tra đang tập trung vào 18 cảnh sát tham gia công tác trật tự trên sân và nổ súng bắn hơi cay, bom cháy vào đám đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm