Indonesia tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với 13 tỉnh, thành của Việt Nam

(PLO)- Lãnh đạo sở, ngành cùng doanh nghiệp của nhiều tỉnh, thành đã đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp, quan chức phía Indonesia để tìm cơ hội đầu tư, hợp tác lâu dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-3, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2024.

Ngoài Khánh Hòa, hội nghị còn có lãnh đạo sở, ngành các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Phú Yên, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Phía Indonesia có lãnh đạo các Bộ Hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Tỉnh trưởng tỉnh Đông Java…

_MG_6134.jpg
Doanh nghiệp từ Indonesia tìm hiểu các sản phẩm của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XH

Theo Bộ Ngoại giao, hội nghị nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp, địa phương hai nước tìm hiểu cơ hội, kết nối và thúc đẩy đầu tư thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho rằng hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng, hứa hẹn tạo những làn gió mới, những động lực mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia.

“Hội nghị sẽ tập trung vào một số vấn đề quan trọng như chia sẻ, trao đổi chính sách, chiến lược phát triển của mỗi nước, mỗi địa phương để hiểu rõ hơn về tiềm năng, lợi thế của nhau.

Qua đó tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội để hợp tác, đầu tư; tăng cường kết nối các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai bên. Bên cạnh đó hai bên thúc đẩy các chương trình hợp tác, các thỏa thuận cụ thể giữa các địa phương và đặc biệt giữa các doanh nghiệp, góp phần thực hiện chương trình hành động Đối tác chiến lược 2024-2028 giữa hai Chính phủ” - bà Hằng nói.

Tại hội nghị, Đại sứ Indonesia Denny Abdi cho rằng hội nghị sẽ là nền tảng để xác định các hoạt động hợp tác và để kết nối giữa các bên liên quan của Indonesia và Việt Nam. Cả hai nước đã cam kết tăng cường hợp tác, bao gồm các chính phủ, doanh nhân, trường đại học và tổ chức nghiên cứu.

đầu tư.jpg
Hội nghị nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp, địa phương hai nước tìm hiểu, kết nối, đầu tư. Ảnh: XH

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân khẳng định Khánh Hòa sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư từ Indonesia.

Ông mong muốn doanh nghiệp phía nước bạn sẽ đồng hành, hợp tác với tỉnh để chia sẻ kinh nghiệm, thành công trong phát triển hoạt động du lịch bền vững và kinh tế sáng tạo, kinh tế số, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao trong nuôi trồng thuỷ sản bền vững, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp…

Người đứng đầu tỉnh Khánh Hòa mong muốn hợp tác với các đối tác Indonesia trên các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp cơ khí chế tạo công nghệ cao (chủ đạo là đóng tàu); công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chế biến dầu khí; công nghiệp điện tử, bán dẫn; công nghiệp công nghệ sinh học, sản xuất vắc-xin, dược liệu biển.…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm