Bộ trưởng Môi trường Indonesia Gusti Muhammad Hatta cho biết cơ quan trên có nhiệm vụ giám sát hoạt động trồng cây trên toàn quốc và thống kê số cây đã trồng được. Ông cũng kêu gọi chính quyền địa phương nỗ lực đảm bảo thành công của chương trình thông qua "chiến dịch mỗi người một cây xanh".
Theo ông Hatta, rừng bị tàn phá là một trong những nguyên nhân làm gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh: Thanh Long/TTXVN
Mới đây, Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Zulkifli Hasan cho hay hàng triệu hécta rừng của nước này đang bị phá hủy do nạn khai thác gỗ lậu và chuyển đất rừng thành đất trồng cây cọ dầu, trong đó ít nhất 2 triệu hécta đất rừng đã bị chuyển thành đất trồng cọ không có giấy phép.
Chính phủ Indonesia đã thành lập một đội đặc nhiệm ngăn chặn nạn tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm giảm bớt tình trạng khai thác gỗ và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng một cách bất hợp pháp.
Indonesia là nước có diện tích rừng lớn thứ ba trên thế giới với hơn 120 triệu hécta. Tuy nhiên, diện tích rừng của nước này đang "biến mất" với tốc độ cao - khoảng 1 triệu hécta mỗi năm.
Theo TTXVN/Vietnam+