Interfax: Ngoại trưởng Nga phải hủy công du Serbia do nhiều nước lân cận đóng không phận

(PLO)- Theo Interfax, chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Serbia đã bị hủy sau khi các nước lân cận Serbia đóng không phận đối với máy bay chở ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Interfax ngày 5-6 dẫn nguồn tin cấp cao từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Serbia đã bị hủy bỏ sau khi các nước láng giềng Serbia đóng không phận đối với máy bay chở ông.

Nguồn tin xác nhận một báo cáo của phương tiện truyền thông Serbia vào trước đó, trong đó cho biết Bulgaria, North Macedonia và Montenegro đã đóng cửa không phận đối với máy bay chở Ngoại trưởng Nga đến thủ đô Belgrade của Serbia vào ngày 6-6.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: REUTERS

Hiện Bộ Ngoại giao Nga vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Serbia - quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Nga, đã quyết định không chọn bên trong xung đột Ukraine và không áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Serbia - ông Aleksandar Vucic đã nhất trí rằng Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho Serbia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm