Iran cáo buộc Mỹ đang tạo cớ đánh Syria

Trong khi các cơ quan quốc tế đang nỗ lực xác minh thông tin vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus (Syria) khuya 7-4 thì Bộ Ngoại giao Iran ngày 8-4 cáo buộc đây là âm mưu của Mỹ nhằm tạo cớ đánh Syria.

“Luận điệu và cáo buộc của Mỹ cùng các nước phương Tây cho thấy một âm mưu mới chống lại chính phủ và người dân Syria, là một cái cớ cho hành động quân sự” - Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố, cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào “chắc chắn sẽ làm phức tạp tình hình” Syria và cả khu vực rộng hơn.

Hình ảnh được cho là sơ cứu nạn nhân vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus (Syria) khuya 7-4. Ảnh: REUTERS

Hình ảnh được cho là sơ cứu nạn nhân vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus (Syria) khuya 7-4. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao Iran, Syria chẳng có lý do gì phải thực hiện tấn công hóa học ở Douma cả.

“Quân đội Syria đang thắng thế trước các phần tử khủng bố - ý nói phe nổi dậy chống chính phủ Syria, việc Syria sử dụng vũ khí hóa học chẳng hợp lý tí nào”.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng các thông tin về vụ tấn công hóa học ở Douma là “tin giả” nhằm tạo cớ đánh Syria, cảnh báo các bên sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc nếu có bất kỳ động thái quân sự nào với Syria.

Nga thậm chí còn nói việc dàn dựng về vụ tấn công hóa học giả này đã được chuẩn bị nhiều tháng qua, rằng các thành phần không hài lòng với tiến trình dàn xếp chính trị của cuộc khủng hoảng Syria đang tìm cách làm phức tạp tình hình.

Khói bốc lên từ thị trấn Douma, căn cứ cuối cùng của phe nổi dậy ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus (Syria) ngày 7-4. Ảnh: AFP

Khói bốc lên từ thị trấn Douma, căn cứ cuối cùng của phe nổi dậy ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damacus (Syria) ngày 7-4. Ảnh: AFP

Phần mình, Bộ Ngoại giao Syria ngày 8-4 bác bỏ cáo buộc mình là thủ phạm, gọi đây là “sự tuyên truyền nhạt nhẽo và không thuyết phục”.

Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-4 cáo buộc chính phủ Syria là thủ phạm, chỉ trích thẳng Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nước Nga và Iran phải chịu trách nhiệm vì ủng hộ ông Assad, cảnh báo các bên “sẽ phải trả giá đắt”.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp trong ngày 9-4 (giờ Mỹ) theo yêu cầu của cả Nga và Mỹ cùng tám nước khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm