Iran hành quyết 4 người 'hợp tác cơ quan tình báo Israel Mossad'

(PLO)- Iran hành quyết 4 người mà nước này buộc tội có liên quan các hoạt động của cơ quan tình báo Mossad của Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Iran đã hành quyết 4 người, trong đó có 1 phụ nữ, mà nước này buộc tội có liên quan hoạt động phá hoại của cơ quan tình báo Mossad của Israel, theo hãng tin Reuters.

Iran buộc tội 4 người này liên quan vụ bắt cóc một số thành viên thuộc lực lượng an ninh của Iran để thu thập thông tin tình báo chuyển cho Mossad. Theo Iran, 4 người này cũng đã đốt ô tô và căn hộ của một số đặc vụ tình báo Iran.

Phía Iran cho rằng 4 người này hành động dưới sự chỉ đạo của các thành viên thuộc Mossad.

mossad-7387.jpg
Những người biểu tình bên ngoài văn phòng Liên Hợp Quốc ở thủ đô London (Anh) vào tháng 12, phản đối việc Iran bắt giữ và hành quyết tù nhân. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Hãng thông tấn IRNA đã đăng tải một đoạn video dài gần 8 phút, quay lại cảnh những người đàn ông trong nhóm này thừa nhận đã hợp tác với cơ quan tình báo Mossad.

Những người bị hành quyết là 4 trong số 10 người bị bắt vào tháng 5-2022. 10 người này bị bắt khi đang liên lạc qua video với các thành viên Mossad.

Hiện vẫn chưa rõ những người còn lại có bị hành quyết hay không.

Trước đó, vào ngày 16-12, Iran đã hành quyết 1 điệp viên của Mossad tại một nhà tù ở tỉnh Sistan-Baluschestan (đông nam Iran).

Thời gian qua, Iran cáo buộc Israel thực hiện một số cuộc tấn công vào các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân, sát hại các nhà khoa học của nước này. Tuy nhiên, phía Israel liên tục phủ nhận các cáo buộc trên.

Vào tháng 8, Iran cáo buộc Israel đứng sau âm mưu phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và sản xuất tên lửa của nước này.

Chưa có phản ứng phía Israel liên quan sự việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm