Iran bắt 3 'đặc vụ Mossad' âm mưu dùng UAV tấn công lãnh thổ

(PLO)- Truyền thông Iran cho biết nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan bắt giữ 3 đặc vụ của cơ quan tình báo Israel Mossad âm mưu dùng UAV tấn công lãnh thổ Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 5-11 đưa tin ba người nghi là đặc vụ của cơ quan tình báo Mossad của Israel đã bị bắt giữ tại biên giới Iran và Afghanistan với cáo buộc âm mưu thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào miền đông Iran.

iran.jpg
Ba người tình nghi là đặc vụ của cơ quan tình báo Mossad (Israel) bị bắt giữ. Ảnh: PALESTINE CHRONICLE

Theo IRNA, ba nghi phạm, đều là công dân Iran, bị bắt giữ tại khu vực núi non giữa Iran và Afghanistan. Đây là chiến dịch phối hợp giữa Bộ Tình báo Iran và cơ quan tình báo của chính quyền Taliban hiện cai quản Afghanistan.

Ba đặc vụ “đã lên kế hoạch phóng UAV cảm tử từ khu vực biên giới Afghanistan tới các mục tiêu ở Iran”, theo IRNA.

“Các nghi phạm sẽ sớm được chính quyền Taliban bàn giao cho Iran” – IRNA cho biết thêm.

Hiện giới chức Israel chưa đưa ra phản ứng với thông tin trên.

Hồi tháng 6, tờ The Times of Israel đưa tin lực lượng tình báo Mossad của Israel đã mở một chiến dịch đặc biệt trên lãnh thổ Iran nhằm bắt một cá nhân người Iran nghi là chỉ huy âm mưu nhằm tấn công các doanh nhân Israel ở Cyprus. Mossad tuyên bố đã ngăn chặn thành công âm mưu này.

Trước đó, vào tháng 5, lực lượng tình báo Iran đã phá vỡ một “nhóm khủng bố” có liên kết với Mossad ở phía tây Iran. Đài Press TV dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib nói rằng các nghi phạm trong nhóm nói trên đã xâm nhập miền tây Iran từ hướng khu tự trị Kurdistan ở Iraq.

Quan hệ Iran và Israel vốn dĩ không “xuôi chèo mát mái” lại càng trở nên căng thẳng hơn sau khi xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) bùng phát đầu tháng trước.

Tuần qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo Israel đã “vượt qua ranh giới đỏ”, ý đề cập tình hình ở Gaza, nơi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang “mở rộng chiến dịch trên bộ” sau nhiều ngày liên tục tấn công bằng máy bay và tên lửa vào các mục tiêu dân sự, bao gồm bệnh viện và trại tị nạn.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế tại Dải Gaza, tính đến thời điểm hiện tại, xung đột giữa Israel và Hamas đã khiến 9.770 người ở Gaza thiệt mạng và 26.000 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm