Xung đột Israel-Hamas 17-10: Không kích lan sang nam Dải Gaza; có tin Mỹ sẵn sàng 2.000 thuỷ quân lục chiến giúp Israel; Iran cảnh báo 'phủ đầu' nếu Israel đổ bộ

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas diễn biến nguy hiểm khi các cuộc đối đầu giữa Israel với Hamas và nhóm Hezbollah leo thang; Có tin Mỹ chuẩn bị điều 2.000 thuỷ quân lục chiến giúp Israel; Iran cảnh báo về một “hành động phủ đầu” nếu Israel đổ bộ Dải Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 16-10, tình hình xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) tiếp tục leo thang.

Bộ Y tế Palestine cho biết tính từ ngày 7-10, xung đột Israel - Hamas đã khiến 2.808 người Palestine thiệt mạng và 10.859 người bị thương. Trong khi đó, Israel nói rằng theo thống kê mới nhất, số người Israel thiệt mạng do cuộc tấn công rocket và xâm nhập bất ngờ của Hamas hôm 7-10 là hơn 1.400 người và khoảng 3.500 người bị thương.

Israel cảnh báo “cuộc chiến lâu dài” với Hamas, sơ tán dân vì giao tranh với Hezbollah

. Ngày 16-10, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã cảnh báo “một cuộc chiến lâu dài” với nhóm Hamas đang ở phía trước.

“Đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Cái giá phải trả sẽ cao, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng cho Israel, cho người dân Do Thái và cho những giá trị mà chúng ta tin tưởng” - ông Gallant nhấn mạnh.

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh truyền thông đưa tin Israel ngày 16-10 vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào Dải Gaza.

Đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Palestine cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một khu dân cư ở TP Rafah (phía nam Dải Gaza).

Bộ này cho biết cuộc không kích xảy ra mà không có cảnh báo trước từ Lực lượng Phòng vệ Israel.

Israel chưa bình luận về vụ việc.

israel.jpg
Khói bốc lên trên TP Rafah (miền nam Dải Gaza) sau các cuộc không kích ngày 16-10. Ảnh: AFP

Hãng tin Ai Cập Mada Masr cũng đưa tin rằng Israel đã tấn công khu vực cửa khẩu biên giới Rafah (giữa Dải Gaza và Ai Cập) - nơi tập trung của hàng trăm người Palestine muốn vào được Ai Cập. Theo Mada Masr, đây là lần thứ 4 Israel tấn công vào khu vực này kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát.

Ngày 16-10, Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Shin Bet của Israel - ông Ronan Bar thừa nhận cơ quan này đã thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas.

“Mặc dù chúng tôi đã thực hiện một loạt hành động, nhưng thật không may, chúng tôi không thể đưa ra đủ cảnh báo để ngăn chặn cuộc tấn công. Là người đứng đầu tổ chức, trách nhiệm về việc này thuộc về tôi. Sẽ có thời gian để điều tra nhưng bây giờ chúng ta cần tập trung chiến đấu” - ông Bar nói.

. Lữ đoàn Al Qassam - cánh vũ trang của nhóm Hamas cho biết đã bắn một loạt tên lửa vào các TP Jerusalem và Tel Aviv trong ngày 16-10 để đáp trả việc Israel “nhắm mục tiêu vào dân thường.

Tờ Al Jazeera đưa tin báo động không kích vang rền tại hai TP trên trong ngày qua.

Cùng ngày, ông Abu Odaida - người phát ngôn của Lữ đoàn Al-Qassam nói rằng Hamas đang giam giữ từ 200-250 con tin từ Israel.

Theo ông Abu Obaida, Lữ đoàn Al-Qassam đang giữ khoảng 200 con tin và số con tin còn lại do các nhóm khác ở Dải Gaza bắt giữ.

Người phát ngôn lưu ý rằng Lữ đoàn Al-Qassam sẽ thả các con tin mang quốc tịch nước ngoài khi “có cơ hội trên thực địa” và cho biết Al-Qassam “cam kết” bảo vệ các con tin.

Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ công dân nước ngoài nào phục vụ trong quân đội Israel sẽ bị coi là “kẻ thù trực tiếp” của Hamas.

Hamas ngày qua cũng kêu gọi Ai Cập mở cửa khẩu Rafah để viện trợ có thể vào Gaza.

“Chúng tôi đặc biệt đề cập đến những người anh em của chúng tôi ở Ai Cập và yêu cầu họ tổ chức một phong trào khu vực và quốc tế để mở cửa khẩu Rafah và cho phép viện trợ đến người dân của chúng tôi ở Gaza cũng như chuyển những người bị thương đi điều trị” - theo tuyên bố của Hamas.

Cửa khẩu Rafah là lối thoát duy nhất của người dân Dải Gaza sau khi Israel đóng tất cả các lối ra vào dải đất này hôm 7-10.

israel-hamas.jpg
Người Palestine chờ đợi tại cửa khẩu Rafah ở Dải Gaza ngày 16-10. Ảnh: GETTY IMAGES

. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16-10 đã cảnh báo Iran và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) đừng “thử thách ý chí” của Israel.

“Đừng phạm sai lầm tương tự, đơn giản vì lý do cái giá mà quý vị phải trả lần này sẽ cao hơn nhiều” - theo ông Netanyahu.

Israel ngày qua cũng đã kích hoạt kế hoạch sơ tán cư dân trong phạm vi 2 km gần biên giới Lebanon sau các cuộc đấu súng giữa lực lượng phòng vệ Israel và nhóm Hezbollah. Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào 5 vị trí của Israel trong ngày 16-10.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, người dân ở khu vực trên sẽ được sơ tán đến các nhà khách của nhà nước.

Phản ứng quốc tế

. Ngày 16-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về cuộc chiến ở Israel với các nhà lãnh đạo từ Israel, Palestine, Syria, Iran và Ai Cập, theo hãng thông tấn TASS.

Trong cuộc gọi với Thủ tướng Netanyahu của Israel, ông Putin nói rằng Nga sẵn sàng giúp chấm dứt xung đột một cách hòa bình, bằng các biện pháp ngoại giao.

“Nga sẵn sàng làm việc để chấm dứt cuộc đối đầu giữa người Palestine và Israel và đạt được giải pháp hòa bình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao” - theo thông cáo từ Điện Kremlin về cuộc gọi.

Trong các cuộc gọi, nhà lãnh đạo Nga đổ lỗi cho sự leo thang hiện nay ở Trung Đông là do “sự trì trệ lâu dài” trong việc giải quyết xung đột, ông nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình nhân đạo ở Gaza và sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa để cung cấp ngay thuốc men, thực phẩm và các viện trợ quan trọng khác cho người dân.

. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cảnh báo rằng sẽ có “hành động phủ đầu” từ các nhóm chiến binh Hồi giáo đối với Israel trong “những giờ tới” trong bối cảnh Israel chuẩn bị đổ bộ Dải Gaza, truyền thông Iran đưa tin.

Sau cuộc gặp với thủ lĩnh nhóm Hezbollah - ông Hassan Nasrallah, Ngoại trưởng Iran nói rằng “thủ lĩnh của các nhóm kháng chiến sẽ không cho phép chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái hành động theo bất kỳ cách nào họ muốn ở Gaza”.

“Khả năng hành động phủ đầu của mặt trận kháng chiến được dự kiến ​​​​trong những giờ tới” - ông Amirabdollahian cảnh báo.

. Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 16-10 cho biết Mỹ đã chuẩn bị khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Thủy quân lục chiến Mỹ để sẵn sàng hỗ trợ Israel khi có mệnh lệnh.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Mỹ điều hai nhóm tấn công tàu sân bay tới gần bờ biển Israel. Theo CNN, sự xuất hiện của lực lượng này, cùng các tàu chiến Mỹ sẽ gửi thông điệp răn đe từ Washington tới các bên có liên kết với nhóm Hamas.

Trong ngày, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc thảo luận kéo dài 5 giờ với Thủ tướng Netanyahu và các bộ trưởng Israel, khẳng định “cam kết sâu sắc của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel”. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, người vừa trở về từ Israel, kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua gói viện trợ cho Israel.

hamas-israel.jpg
Ngoại trưởng Antony Blinken (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong cuộc họp báo ngày 16-10 tại TP Tel Aviv (Israel). Ảnh: AFP

. Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày qua cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để bày tỏ lời chia buồn về cái chết của dân thường Palestine và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh leo thang căng thẳng.

Thủ tướng Anh sau đó công bố gói viện trợ 10 triệu bảng Anh (khoảng 12,2 triệu USD) để hỗ trợ người Palestine chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột.

Ông Sunak cũng điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan về hợp tác để giảm thiểu sự leo thang xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm