Reuters: Washington, Tel Aviv thảo luận khả năng ông Biden thăm Israel

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm thăm Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn nguồn một thạo tin ngày 15-10 cho biết các quan chức Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sớm thăm Israel theo lời mời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

biden.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CNN

Nguồn tin trên đã xác nhận thông tin của nhiều cơ quan báo chí Israel rằng ông Netanyahu đã gửi lời mời đến ông Biden trong cuộc điện đàm gần đây giữa hai nhà lãnh đạo về phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza hôm 7-10.

Nhà Trắng từ chối bình luận về khả năng ông Biden sẽ đi thăm Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết: “Chúng tôi không có kế hoạch về chuyến công du mới nào (của tổng thống) để thông báo”.

Nếu được thực hiện, chuyến đi sẽ là một sự thể hiện sự hậu thuẫn đầy ấn tượng của ông Biden dành cho Israel khi nước này thực hiện loạt hoạt động đáp trả cuộc tấn công của Hamas.

Israel đã phát tín hiệu đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng tại vùng lãnh thổ này của người Palestine. Ông Biden đã kêu gọi bảo vệ dân thường và Mỹ đang nỗ lực giảm nhẹ tình trạng thiếu lương thực, nước sinh hoạt và khí đốt.

Chuyến thăm của Biden nếu được thực hiện cũng sẽ gửi đi một thông điệp tới các bên khác trong khu vực, bao gồm cả lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, rằng họ không nên leo thang xung đột thêm nữa, theo đài CNN. Liên quan Iran, trong chương trình “60 phút” của đài CBS phát sóng hôm 15-10, ông Biden khẳng định “không có bằng chứng rõ ràng” về việc Tehran đứng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel.

Chuyến đi của ông Biden, nếu có, diễn ra sau hoạt động ngoại giao con thoi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã đi lại giữa các nước trong khu vực trong nhiều ngày qua với chủ đề chính xoay quanh xung đột vừa bùng phát giữa Israel và Hamas.

Tổng thống Biden có thể sẽ mang theo một thông điệp tương tự thông điệp của ông Blinken, bao gồm sự cần thiết phải bảo vệ mạng sống dân thường trong cuộc xung đột.

Hôm 14-10, ông Biden đã điện đàm với cả Thủ tướng Netanyahu lẫn Tổng thống Palestine – ông Mahmoud Abbas. Đây là cuộc điện đàm thứ năm giữa ông Biden với ông Netanyahu kể từ sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7-10.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 14-10 thông báo Mỹ sẽ điều nhóm tấn công tàu sân bay thứ hai tới phía đông Địa Trung Hải để “ngăn chặn các hành động thù địch chống lại Israel hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng cuộc chiến này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm